Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024 | 15:21

Hà Tĩnh kích hoạt các biện pháp phòng bệnh bạch hầu

Ngay sau khi có thông tin một bệnh nhân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nghi mắc bệnh bạch hầu, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai sớm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, cho biết, hiện tại chưa khẳng định bệnh nhân dương tính với bệnh bạch hầu hay không, phải chờ kết quả xét nghiệm khẳng định của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Người dân không nên hoang mang, lo lắng, cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của ngành y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra dịch tễ bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm (hiện đang chờ trả lời kết quả). Đồng thời, chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hương Khê triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch tại xóm 2, xã Hà Linh, huyện Hương Khê; điều tra lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại xóm 2, xã Hà Linh và tại Bệnh viện TTH.

Trước đó, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân P.H.D. (sinh năm 1968, ngụ tại xóm 2, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) có biểu hiện: đau rát họng, đau cổ, ngứa niêm mạc mắt, không sốt, không nôn, đại tiểu tiện bình thường. Bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện TTH Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để thăm khám và điều trị.

Theo thông tin ban đầu, trước đó bệnh nhân P.H.D. đi từ Đắk Lắk về cách đây 5 ngày, sau đó 4 ngày nay xuất hiện đau rát họng, đau cổ, ngứa niêm mạc mắt…

Trung tâm Y tế huyện Hương Khê phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại nhà bệnh nhân nghi nhiễm bệnh bạch hầu tại xóm 2, xã Hà Linh.

Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vaccine phối hợp phòng bệnh bạch hầu (DPT-VGB-Hib, DPT…) đầy đủ, đúng lịch.

2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể và mũi họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

3. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

4. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

5. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top