Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023 | 8:30

Năng suất cao, giá tốt, người trồng chè ở Hà Tĩnh phấn khởi

Thời tiết rất thuận lợi cho cây sinh trưởng và phát triển nên năng suất chè xanh tại Hà Tĩnh đạt khá cao. Bên cạnh đó, bà con cũng rất phấn khởi khi giá thu mua cao hơn so với năm trước.

Mỗi ngày người dân thu hoạch chè ở xã Sơn Tây (Hương Sơn) làm việc 8 tiếng (sáng từ 6 - 10 giờ, chiều từ 13 - 17 giờ). Trung bình mỗi người hái được khoảng 50 - 70kg chè búp/ngày, cá biệt có người hái được 100 kg/ngày.

Theo chị Nguyễn Thị Hiền, 42 tuổi trú tại thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây: Thời tiết năm nay rất thuận lợi, nóng, ẩm, thi thoảng lại có những cơn mưa rào nên búp chè mọc lên tua tủa. Hiện nay, bà con cũng tranh thủ thời gian mát mẻ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Hiện giá thu mua của Xí nghiệp Chè Tây Sơn (Sơn Kim 2) là 6 - 6,2 nghìn đồng/kg chè búp, trong khi năm 2022 chỉ 5,5 - 5,8 nghìn đồng/kg. Chè búp được giá nên bà con rất phấn khởi".

Toàn xã Sơn Tây hiện có 296 ha chè, trong đó có 286 ha đang mùa thu hoạch. 

Toàn xã Sơn Tây có 315 hộ trồng chè (từ 0,5  - 5 ha/hộ), 296 ha chè, trong đó có 286 ha đang mùa thu hoạch. Trong đó, thôn Phố Tây 150 ha, thôn Trung Lưu 45 ha, còn lại rải rác ở các thôn khác như: Bồng Phài, Hoàng Nam, Kim Thành, Khí Tượng, Hà Chua. Điều đáng mừng là đa phần các đồi chè ở Tây Sơn có độ tuổi 8 - 10 năm nên năng suất khá cao.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Tây Nguyễn Công Trình cho biết: Năm nay thời tiết rất thuận lợi cho cây chè sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt, lượng phân chuồng và phân hữu cơ bón cho cây được bà con tăng từ 8 tạ lên 1 tấn/ha nên năng suất và sản lượng đều tăng. Hiện, năng suất đạt khoảng 4 tấn/ha (năm 2022 đạt 3,8 tấn/ha), sản lượng từ đầu năm đến nay đạt trên 50 tấn (cùng kỳ năm 2022 đạt 36,5 tấn).

Đến thời điểm này, người dân các xã vùng thượng Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã hoàn thành thu hoạch lứa chè đầu tiên của năm 2023. Nhìn chung năng suất chè khá cao, giá thu mua của doanh nghiệp tăng hơn trước.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung là một trong những hộ có diện tích trồng chè lớn nhất xã với khoảng 1,5 ha, trong đó có 1,3 ha đang cho thu hoạch.

Vụ chè đầu năm nay, gia đình chị thu hoạch được gần 2 tấn chè búp tươi, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 0,2 tấn. Giá bán khoảng 6,7 triệu đồng/tấn, cao hơn năm ngoái gần 300 nghìn đồng/tấn. Trong điều kiện năng suất ổn định, với dự kiến khoảng 20 đợt hái, năm nay gia đình chị sẽ thu trên 40 tấn sản phẩm chè búp tươi, doanh thu khoảng 300 triệu đồng.

Trong số 4 thôn trồng chè của xã Kỳ Trung, Đất Đỏ có diện lớn nhất với gần 60 ha chè nguyên liệu, trong đó trên 55 ha đã cho thu hoạch.

“Vụ này bà con rất vui, bởi năng suất, sản lượng chè đạt khá cao, giá bán cũng tăng đáng kể. Ngoài thời tiết khá thuận lợi, cây chè còn được chăm sóc tốt nhờ cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Chè 12/9 thường xuyên bám sát chỉ đạo, hướng dẫn từ khâu xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch; đặc biệt, nhiều hộ đã thay giống chè mới (giống chè TH8) chất lượng cao”, Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng thôn Đất Đỏ, Kỳ Anh chia sẻ.

Được biết, với hơn 150 ha chè cho thu hoạch, trong đợt thu hái đầu năm nay, toàn xã Kỳ Trung đạt sản lượng trên 100 tấn, với tổng giá trị gần 700 triệu đồng. Đến thời điểm này, gần 100% diện tích chè đã được thu hoạch lứa đầu; người dân đang tập trung chăm sóc, tạo tán để chuẩn bị cho lứa thu hoạch sau vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới.

Năm 2023, với gần 400 ha chè kinh doanh tại 4 xã vùng thượng (Kỳ Trung, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn và Kỳ Tây), huyện Kỳ Anh hướng đến mục tiêu đạt tổng sản lượng hơn 3.500 tấn.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top