Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024 | 13:26

Người bán hoa, dưa hấu Tết ở Sóc Trăng "méo mặt" vì giá giảm mạnh

Sáng 9/2/2024 (30 tháng Chạp năm Quý Mão), nhiều người bán hoa, dưa hấu ở Sóc Trăng “méo mặt” khi giá giảm hơn 50% so với những ngày trước đó.

Một điểm bán dưa hấu trên đường Lê Hồng Phong (phường 3,TP.Sóc Trăng), ngày hôm trước bán với giá 25.000 đ/kg; ngày hôm qua 15.000 đ/kg nhưng sáng ra thấy để giá 10.000 đ/kg vẫn thưa thớt người mua. Khoảng 9g30 phút chủ treo bảng giá 100.000 đ/cặp.

Anh Quý (người dân địa phương) chia sẻ: Hôm qua tôi mua với giá 15.000đ/kg, một cặp dưa 12kg là 180.000 đồng nhưng nay cũng loại dưa hấu chưng Tết không hạt đó, họ để giá 100.000đ/cặp, thấp hơn 80.000đ/cặp.

Giá giảm liên tục khiến nhiều chủ bán hoa than thêm một mùa Tết thất bại.

Còn tại chợ hoa ở khu đô thị 5A (phường 4, TP.Sóc Trăng), giá hoa giảm liên tục khiến nhiều chủ bán hoa than thêm một mùa Tết thất bại.

Anh Khoa (nhà vườn ở Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cho biết: “Tôi mang sang gần 500 cặp cúc đại đoá. Mới ngày hôm trước bán với giá 1,5 triệu đồng/cặp nhưng sáng nay giá chỉ còn 600.000 đ/cặp nhưng vẫn chưa bán hết. Hoa tôi tự trồng, bán với giá 600.000 đ/cặp chủ yếu gỡ lại chút vốn mua chậu, thuê phương tiện chở sang Sóc Trăng và tiền thuê mặt bằng”.

Một nữ chủ vườn ở Sa Đéc (Đồng Tháp) buồn bã: “Năm ngoái tôi bán hoa vạn thọ, cúc với giá 180.000 đ/cặp, sau cận Tết còn 120.000 đ/cặp. Còn năm nay, giảm giá hơn 50%. Một cặp hoa cúc, vạn thọ hồi mới xuống băn giá 170-180.000 đ/cặp nhưng sau xuống 140.000 đ/cặp và sáng nay chỉ bán 100.000 đ/cặp nhưng vẫn chưa có người mua. Tình hình này chắc sang năm không dám xuống bán ở đây nữa vì hai, ba năm nay lỗ không hà”.

Một chủ bán hoa vạn thọ mang hoa từ Chợ Lách (Bến Tre) sang bán nhưng phải bỏ gần 100 cây vì giá rớt thê thảm quá mà cũng không có người hỏi mua.

Sáng 30 tháng Chạp, khá vắng người  mua mai cảnh.

Một chủ vườn mai ở Chợ Lách (Bến Tre) chia sẻ: “Năm nay tôi mang xuống hơn 100 cây mai. Những ngày trước, tôi bán từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/cây và bán được khoảng 50 cây. Hiện còn lại hơn 50 cây đang rao bán 600.000 đ/cây, lỗ quá nặng. Chiều nay nếu không có người mua thì phải cắt bỏ hết nhánh lấy gốc mang về dưỡng cho năm sau”.

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
Top