Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2024 | 20:55

Nhiều nông dân nuôi bò ở Bến Tre phải “treo chuồng”

Bến Tre là một trong các địa phương ở vùng ĐBSCL có mô hình nuôi bò thương phẩm phát triển mạnh và đạt chất lượng cao. Tuy nhiên, do giá cả sụt giảm, hiệu quả kinh tế không cao nên nông dân không còn tha thiết với mô hình chăn nuôi này, thậm chí “treo chuồng”.

Gia đình ông Phan Văn Xuân ở ấp 2, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri cũng như bao nông dân ở địa phương này không còn hứng thú với mô hình nuôi bò thương phẩm. Bởi 2 năm qua, giá bò thịt, bò giống đều giảm giá mạnh, người nuôi thu nhập thấp.

“Nuôi bò 1,5 năm đẻ ra con bò cái bán được 15 triệu đồng, lời 5 triệu mà chưa tính công, dịch bệnh. Còn bò đực nuôi một con chỉ lời 3 triệu đồng mà nuôi từ 13 - 15 tháng. Cỏ thì đất nhà trồng, nếu không thì phải mướn đất trồng. Hồi đó, mình nuôi 4 con bò cái, mỗi năm sinh sản ra 8 con bò con, bây giờ còn chỉ 1 con, nuôi không nổi nữa, không có lời nên không nuôi", ông Xuân bày tỏ.

Người nuôi bò tại huyện Ba Tri đang gặp khó vì giá cả bấp bênh.

Còn ông Nguyễn Văn Tân, người dân xã Phú Lễ cho biết, đã giải nghệ, không nuôi bò nữa do không có kinh tế: “Bò giá rất thấp, bà con ở đây nuôi lỗ, giá bò rất bấp bênh. Hiện giờ bà con phá chuồng rất nhiều vì hiện nuôi bò thịt trung bình bà con bị lỗ hơn 5 triệu đồng. Mọi năm bò thịt giá 40 triệu đồng/con nay còn 30 triệu đồng/con. Tấm cám, thức ăn thì không sụt, ở đây 10 nhà nay chỉ còn 3-4 nhà nuôi".

Nuôi bò thịt, bò sinh sản là kinh tế chính của người dân xã Phú Lễ với tổng đàn bò hơn 5.800 con, lớn nhất huyện Ba Tri. Song gần đây, nhiều hộ bỏ trống chuồng, chuyển sang nghề khác để mưu sinh, không còn tha thiết với nuôi bò.

“Hai năm gần đây, đàn bò xã Phú Lễ bị giảm sút, do giá thức ăn quá cao mà đầu ra rất thấp nên người dân không còn nuôi đại trà như ngày xưa mà chọn giống tốt có chất lượng mới nuôi. Hiện nay, địa phương cũng có tuyên truyền với người dân không nên bán đổ bán tháo mà phải kìm chân lại bằng cách tạo nguồn thức ăn tại chỗ, và nguồn lực của gia đình "lấy ngắn, nuôi dài" để ổn định đàn bò", ông Hạ Văn Chức, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lễ nói.

Theo thống kê của UBND huyện Ba Tri, tổng đàn bò của địa phương hiện nay gần 97.000 con tập trung nhiều ở các xã An Đức, Phú Lễ, An Bình Tây, An Hiệp, Tân Xuân... chiếm gần 2/3 đàn bò của toàn tỉnh. Ở thời điểm này, giá bò thịt khoảng 17 triệu đồng/tạ; bò cái giống từ 14-16.500 đồng/con. Từ năm 2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm “Bò Ba Tri”. Ngoài việc cạnh tranh về giá cả của bò ngoại nhập, đàn bò địa phương gần đây cũng thường bị nhiễm bệnh nhất là bệnh viêm da nổi cục, người nuôi phải phát sinh thêm chi phí, giảm lợi nhuận. Chính quyền, ngành chức năng địa phương đã có quan tâm, hỗ trợ nông dân phát triển đàn bò theo hướng chất lượng nhưng đầu ra thì chưa thể can thiệp được

“Giá bò do thị trường quyết định chứ mình không quyết định được nên phải chịu. Huyện cũng làm hết cách, xây dựng thương hiệu Bò Ba Tri cũng đã làm rồi, mình cũng đã giới thiệu các sản phẩm về bò Ba Tri. Mỗi lần họp tỉnh có kiến nghị... Mình có kêu gọi đầu tư chợ đầu mối nông sản, có quỹ đất nhưng có 2 - 3 nhà đầu tư đến tìn hiểu rồi, ra về nhưng chưa làm thủ tục đầu tư, rất khó", ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri cho biết.

Ba Tri là địa phương ven biển, chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, đời sống người dân còn lắm khó khăn. Việc khôi phục kinh tế nhất là duy trì và phát triển đàn bò thương phẩm của người dân nơi đây để tạo sinh kế cho người dân là vấn đề cần thiết mà chính quyền và ngành chức năng địa phương cần có giải pháp căn cơ, hữu hiệu hơn.

 

Theo VOV.VN
Ý kiến bạn đọc
  • Bí quyết dưỡng nhan từ sâu bên trong của phụ nữ hiện đại

    Bí quyết dưỡng nhan từ sâu bên trong của phụ nữ hiện đại

    Sức khỏe và sắc đẹp là điều bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn sở hữu. Giữa nhịp sống hiện đại với bộn bề trách nhiệm trong gia đình, ngoài xã hội, nếu không có những bí quyết riêng thì người phụ nữ thật khó để có được cùng lúc hai điều này.

  • “Sống sành” cùng thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard

    “Sống sành” cùng thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard

    Nhằm tri ân các chủ thẻ tín dụng Lifestyle Mastercard, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) mới đây vừa triển khai chương trình “Sống sành” với thông điệp “Cùng thẻ bạn yêu, làm điều bạn thích”, mang đến gần 20.000 mã ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng trên Shopee và Xanh SM.

  • Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo

    Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo

    Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích - Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, chi tiêu thẻ không lo phí, an tâm sống khỏe.

  • Chuyến hành trình đa tầng cảm xúc tại “siêu” Lễ hội mùa thu 8WONDER Moon Festival

    Chuyến hành trình đa tầng cảm xúc tại “siêu” Lễ hội mùa thu 8WONDER Moon Festival

    Hội tụ tinh hoa văn hóa Đông – Tây, 8WONDER Moon Festival không chỉ là siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế, mà còn quy tụ chuỗi lễ hội mùa thu đặc sắc nổi tiếng của Hà Nội, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Hoa và các nước châu Âu.

  • Bỏ vốn một lần, hưởng lời vô hạn khi sở hữu shophouse Phố Biển

    Bỏ vốn một lần, hưởng lời vô hạn khi sở hữu shophouse Phố Biển

    Trong bối cảnh nguồn cung thấp tầng có xu hướng thu hẹp khi các luật mới liên quan đến thị trường bất động sản có hiệu lực, nhà đầu tư đều tích cực tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng , đặc biệt là quỹ hàng sẵn có. Trong đó, shophouse Phố Biển (Vinhomes Ocean Park 3, Ocean City) được giới đầu tư nhắm tới nhờ sở hữu bộ đôi lợi thế về giá cả vừa tay và giá trị vô hạn.

  • Hòa Phát vào top 3 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024

    Hòa Phát vào top 3 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024

    CafeF vừa công bố danh sách chi tiết PRIVATE 100: 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024 (theo số liệu thực nộp trong niên độ tài chính 2023). Tính từ năm 2007, thời điểm khi bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 30/6/2024, Hòa Phát đã nộp trên 81.600 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Trong đó riêng năm 2023 là 9.075 tỷ đồng, lọt Top 3 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Top