Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023 | 10:20

Nhộn nhịp làng hoa Xuân Quan

Nếu như 2 tháng trước về làng hoa Xuân Quan (Văn Giang - Hưng Yên) chỉ bắt gặp bóng dáng một vài nông dân chăm sóc hoa, thì nay tất cả các vườn đều nhộn nhịp, con đường dẫn vào các vườn cây đông chật xe. Người trồng hoa ở đây đang bận rộn chăm sóc cây chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần.

Thay đổi cuộc sống nhờ trồng hoa, cây cảnh

Cuộc sống cho dù bận rộn, vất vả đến mấy nhưng trong mấy ngày Tết đến - Xuân về, ở mỗi gia đình không thể thiếu một lọ hoa, một cành đào, một cây quất cảnh hay một chậu hoa, giỏ hoa. Điều này đã trở thành tập tục không thể thiếu trong mỗi gia đình của người Việt khi đón Xuân, vui Tết.

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao, kinh tế phát triển, nhu cầu chơi hoa, cây cảnh trong những ngày đầu Xuân, năm mới lại tăng lên, các làng nghề trồng hoa truyền thống theo đó cũng phát triển, nhiều làng hoa mới ra đời.

Làng trồng hoa Xuân Quan của huyện Văn Giang (Hưng Yên) được hình thành từ nhu cầu chơi hoa ngày một cao của không chỉ người dân địa phương mà còn là nhu cầu của người dân ở nhiều tỉnh, thành khác. Ở gần Thủ đô Hà Nội và khu đô thị Ecopark, thuận lợi để giao thương,  Xuân Quan nhanh chóng phát triển thành vùng hoa trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, vựa hoa lớn ở miền Bắc, được nhiều người biết đến.

Anh Tường chăm sóc hoa trong vườn nhà mình.

Anh Đàm Văn Tường (thôn 4, xã Xuân Quan) cho hay: “Người dân Xuân Quan chuyển đổi sang nghề trồng hoa cây cảnh gần hai chục năm nay. Trước đây chúng tôi canh tác rau, màu là chủ yếu. Từ khi kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện, nhu cầu hoa, cây cảnh trong dịp lễ, Tết tăng mạnh nên chúng tôi chuyển sang trồng hoa, cây cảnh. Thu nhập từ khi chuyển đổi cao hơn gấp hàng chục lần so với trồng rau, màu”.

Anh Lê Ngọc Thịnh, chủ nhà vườn chuyên trồng lan lớn nhất Xuân Quan cho biết: Gia đình bắt đầu trồng lan hơn 10 năm nay. Ban đầu tôi trồng trong nhà với quy mô nhỏ, sau này đầu tư hơn 500 triệu đồng làm nhà lưới rộng 1.000m2. Gần đây, mỗi năm gia đình bán hàng nghìn giỏ lan, giá thấp nhất 300.000 đồng/giỏ, cao nhất khoảng 10 triệu đồng/giỏ.

Làng nghề hoa, cây cảnh xã Xuân Quan có gần 200ha đất canh tác với khoảng 1.300 hộ chuyên canh trồng hoa. Từ xã thuần nông, Xuân Quan vươn mình trở thành vùng trồng hoa nổi tiếng. Khác với các làng hoa ở khu vực phía Bắc thường trồng theo luống, đánh đất trồng cây xuống ruộng, Xuân Quan lại chọn hướng đi riêng, trồng hoa trong chậu, hoa giỏ treo, hoa thảm, cây trang trí nội, ngoại thất… mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Người trồng hoa, cây cảnh ở Xuân Quan đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư vào những giống hoa mới, đa dạng về chủng loại, đã tạo ra   vùng chuyên sản xuất hoa chậu, hoa thảm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nghề trồng hoa được xem là  hướng đi hiệu quả, mang lại sự ấm no, sung túc cho người dân xã Xuân Quan, ngay trên quê hương một cách bền vững.

Ông Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho biết, nghề hoa, cây cảnh xã Xuân Quan bắt đầu hình thành từ năm 2003 và đến năm 2017 chính thức được công nhận là làng nghề. Những năm gần đây, làng nghề trồng hoa phát triển khá mạnh, thu nhập bình quân khoảng 700 - 800 triệu đồng/ha canh tác.

Theo số liệu thống kê của xã Xuân Quan, tổng lợi nhuận từ hoa, cây cảnh của xã trong năm 2022 đạt trên 150 tỷ đồng. Nghề trồng hoa cây cảnh đã tạo việc làm cho trên 3.000 lao động địa phương cũng như các địa phương khác về làm thuê với   thu nhập bình quân  7 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Sẵn sàng cung ứng thị trường hoa Tết

Vừa tưới cho vườn hoa dạ yến thảo xong xuôi, anh Đàm Văn Tường chia sẻ về công việc chuẩn bị hoa cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới: Hiện nay bắt đầu vào vụ hoa Tết, ngoài việc chăm sóc cho các loại hoa, hàng ngày, người trồng hoa ở Xuân Quan còn phải chú trọng đến kỹ thuật chăm sóc cho từng loại hoa. Gia đình tôi có 3 sào đất (1 sào Bắc Bộ = 360m2), trồng 50 loại hoa gồm hoa lan, hoa giấy, hoa bách thủy tiên, hoa đơn, hoa nguyệt quế, hoa dạ yến thảo… Hầu hết các giống hoa được trồng tại đây đều được nhập giống từ Thái Lan, Trung Quốc từ các đại lý kinh doanh giống hoa.

Anh Tường dự đoán, năm nay thị trường sôi động hơn một chút, mặc dù thời tiết không được thuận lợi cho hoa vì nhiệt độ cao hơn mọi năm, nhưng các vườn hoa ở Xuân Quan này, nhờ được chăm sóc kỹ càng nên đang vào độ rất đẹp. Nếu nhiệt độ thấp hơn một chút, hoa sẽ đẹp hơn rất nhiều.

“Hoa và cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán đã sẵn sàng, người tiêu dùng có thể lựa chọn cho mình những chậu hoa đẹp, ưng ý nhất để trưng trong những ngày Tết đến, xuân về”, anh Tường nói.

Gần với vườn hoa của nhà anh Tường, vườn hoa dạ yến thảo của vợ chồng anh Phan Đức Nam cũng đang trong thời kỳ bắt đầu cho bông, những bông hoa dạ yến thảo mới nở khoe sắc, đung đưa dưới cái năng hanh hao của mùa đông đang chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới.

Chia sẻ với tôi, anh Nam cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, những chậu dạ yến thảo không chỉ của gia đình tôi mà của tất cả nhà vườn trồng hoa ở Xuân Quan này sẽ nở rất đẹp.

“Hoa dạ yến thảo chơi được khá lâu, nhưng để chăm sóc nó cũng rất kỳ công. Chúng tôi phải chăm sóc từng ngày, theo dõi hoa từng giờ, không được để cho hoa bị khô do thiếu nước, nhưng cũng không được hoa ngậm quá nhiều nước, dễ bị úng. Các cánh hoa rụng xuống phải được nhặt ngay nếu không nó sẽ bị ảnh hưởng đến cả chậu, vì thế, người chơi hoa cũng phải chú ý đến điều này. Nếu chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật, chậu hoa dạ yến thảo có thể trưng được 2-3 tháng”, anh Nam nói.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn chỉ còn hơn 2 tháng nữa, dịp này người trồng hoa ở Xuân Quan đang tập trung chăm sóc, chuẩn bị hoa, cây cảnh cho thị trường Tết; các phương tiện đã đến các nhà vườn để vận chuyển hoa, cây cảnh đi các địa phương. So với năm trước thì năm nay thị trường có sự chuyển biến tích cực, người trồng hoa, cây cảnh hy vọng sẽ có một cái Tết đủ đầy. Với mỗi chậu hoa được trưng trong mỗi gia đình trong dịp Tết, chắc hẳn sẽ khiến cho cuộc sống thêm tươi đẹp hơn.

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
Top