Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023 | 14:26

Nhộn nhịp vụ thu hoạch dâu tây tiền tỷ ở Sơn La

Những ngày đầu năm mới, “thủ phủ” dâu tây xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) thêm nhộn nhịp khi vào chính vụ thu hoạch. Mỗi mùa quả ngọt về trên nương đồi giúp bà con nơi đây có cuộc sống ngày một khấm khá hơn.

Cũng như nhiều nông dân khu Tân Thảo, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La), những ngày này, chị Nguyễn Thị Nga và gia đình tất bật thu hoạch dâu tây, phân loại quả, đóng hộp để kịp những chuyến xe gửi cho khách đặt hàng.

Chị Nga chia sẻ, so với cây ngô, cây mía hay những loại cây ăn quả khác, cây dâu tây cho giá trị kinh tế cao hơn. "Dâu tây được hiệu quả gấp nhiều lần cây khác, thu từ cây giống đến quả. Riêng cây giống thì được hơn 1 tỷ đồng, còn tiền thu quả thì trung bình 10 - 12 tấn quả, với giá 150.000 đồng/kg".

Vụ thu hoạch quả dâu tây ở Cò Nòi bắt đầu từ khoảng tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Hợp đất, hợp khí hậu, cây dâu tây cho quả chín đỏ, căng mọng, vị ngọt thanh. Những ngày tiết trời lạnh sâu, dâu tây chín chậm nhưng bù lại quả có vị ngọt đậm hơn, được khách hàng ưa chuộng.

Người dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) thu hái quả dâu tây.

Chị Nguyễn Thị Nga ở bản Tân Quế, xã Cò Nòi cho biết: "Nhà tôi có khoảng 1ha trồng dâu, thời tiết bây giờ thì 2 ngày thu hái 1 lần. Mỗi lần thu từ 1,8-2 tạ; giá bán khoảng 160.000 - 200.000 đồng/kg".

“Bén rễ” trên đất Cò Nòi gần chục năm nay, từ trồng manh mún, nhỏ lẻ, đến nay, cây dâu tây được các hộ dân, HTX trồng tập trung, quy mô, áp dụng quy trình VietGAP, sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Hợp tác xã rau quả Hưng Thịnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Khi mà dâu có quả thì chúng tôi sử dụng hoàn toàn những loại thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, có thể là hái ăn được ngay, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng".

Với diện tích trên 230 ha, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn hiện là vùng trồng dâu tây lớn nhất tỉnh Sơn La; những vùng chuyên canh rộng lớn dần hình thành với sự tham gia của hàng trăm hộ dân và các hợp tác xã. Chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ các hộ dân thực hiện quy trình sản xuất áp dụng công nghệ cao và đưa giống mới của các nước Hàn Quốc, Nhật Bản vào canh tác; đặc biệt là định hướng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quả dâu tây của huyện Mai Sơn.

Các hộ gia đình, HTX chủ động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm dâu tây trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Ông Phạm Bá Tính, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: "Xã có định hướng phối hợp với các HTX tổ chức ngày hội dâu tây; thực hiện đăng ký bảo hộ sản phẩm của dâu tây và sẽ đưa sản phẩm dâu tây thành sản phẩm OCOP của xã; quảng bá trên các kênh thương mại điện tử, các sàn giao dịch điện tử...".

Không chỉ đem về những mùa quả ngọt cho bà con, mỗi vườn dâu tây chín đỏ nổi bật trên nền lá xanh mướt còn thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm tự tay hái quả và lưu lại cho mình những bức hình độc đáo; là điểm hẹn hấp dẫn cho du khách thập phương trong hành trình du lịch Sơn La mùa xuân này./.

Theo vov.vn

 

 

Ý kiến bạn đọc
Top