Sáng 28/01, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức ra quân Tết trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Hàng ngàn cây xanh, cây cảnh quan đã được trồng.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tham gia phong trào trồng cây xanh, trồng cây có hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và thực hiện Đề án “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
Lãnh đạo huyện Bình Sơn tham gia Tết trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão 2023
Sáng 28/01, tại Khu lưu niệm thuộc khu Chiến tích Ba Gia (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Chương trình gây Quỹ trồng cây xanh thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Quảng Ngãi nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nêu rõ, cây xanh, rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc trồng cây xanh để bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.
Ông Trần Phước Hiền đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.
Các đại biểu tham gia trồng cây trong khuôn viên khu di tích chiến tích Ba Gia.
Theo ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi, thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình gây “Quỹ trồng cây xanh” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp nguồn lực để cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu trồng 2 triệu cây xanh phân tán và 3 triệu cây xanh trồng rừng phòng hộ.
Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm huy động các nguồn lực xã hội để chung tay, góp sức vì tương lai một Việt Nam “xanh, sạch, đẹp”, góp phần trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Đến thời điểm này, đã có 12 doanh nghiệp và 2 cá nhân đóng góp với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng vào “Quỹ trồng cây xanh” của tỉnh.
Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi nói: “Sự đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân không chỉ thể hiện trách nhiệm cùng nhau chung tay bảo vệ cảnh quan, môi trường mà còn là hành động vô cùng ý nghĩa và thiết thực góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn chế xói mòn đất, nâng cao cao độ che phủ của rừng và mật độ trồng phân tán trên địa bàn tỉnh”.
Sau buổi lễ, các đại biểu dâng hương trước Tượng đài Khu di tích chiến tích Ba Gia và tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên khu di tích này.
Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trên địa bàn huyện Bình Sơn tham gia Tết trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão 2023
Cũng trong sáng 28/01, UBND huyện Bình Sơn tổ chức ra quân Tết trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023 tại Khuôn viên mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Hòa. Tham dự có Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội.
Tổng số lượng gồm 177 cây, trong đó trồng 168 cây (phượng vĩ 27 cây và sao đen 150 cây) và 09 cây dự kiến trồng dặm (02 cây phượng vĩ và 07 cây sao đen) với tổng kinh phí trên 112,6 triệu đồng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.