Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2024 | 19:20

Quảng Ninh: Đấu tranh quyết liệt với nạn buôn lậu gia súc, gia cầm

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật và các sản phẩm từ động vật qua đường mòn, lối mở, cửa khẩu biên giới, không để hình thành “điểm nóng”.

Kiểm soát chặt chễ các đường mòn, lối mở, cửa khẩu biên giới

Để kịp thời ngăn chặn, chấm dứt tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ người dân, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát tại địa bàn trọng điểm: Các đường mòn, lối mở, tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu... Qua đó kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn thành phố nói riêng, tỉnh nói chung. 

Cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các dịch bệnh nguy hiểm từ nước ngoài thông qua hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi, sức khỏe người dân; không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu; tích cực tố giác với cơ quan chức năng các hành vi vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới...

Hơn 16.500 con gà giống không rõ nguồn gốc bị thu giữ 

Từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 70 vụ/hơn 70 đối tượng vận chuyển trái phép, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo VSATTP, thu giữ hơn 24.000kg và 97.881 đơn vị sản phẩm thực phẩm các loại (bánh kẹo, xúc xích, thực phẩm đông lạnh, trứng gia cầm, củ cải muối…); bắt giữ, xử lý 42 vụ/42 đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép hàng động vật, sản phẩm động vật, thu giữ 108.448 con gia cầm, 15.667kg động vật, sản phẩm động vật các loại.

Điển hình, ngày 5/5/2024 tại khu vực phường Ninh Dương, Đội QLTT số 4 phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan số 1 và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái kiểm tra xe ô tô tải 14C-358.95 do N.Đ.H (trú thôn Hải Thành, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà) điều khiển, phát hiện vận chuyển 1.870kg xúc xích có dấu hiệu hư hỏng, vào nội địa tiêu thụ. Ngày 3/6/2024 Đội QLTT số 4  phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ (Công an TP Móng Cái) kiểm tra thùng container và đầu kéo 15H-024.62 do Trần Trung Thế (trú Quảng Ninh) điều khiển, phát hiện vận chuyển 24.420kg chân gà đông lạnh; số hàng trên là của ông Nguyễn Thành Long (trú khu 4, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. 

Theo cơ quan chức năng TP Móng Cái, từ nay đến cuối năm tại khu vực biên giới và nội địa, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp với những phương thức thủ đoạn tinh vi. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả về bề rộng và chiều sâu;  nhất là nhân dân khu vực biên giới không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm với các cơ quan chức năng. Đặc biệt thành phố mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm những tháng cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán 2025 nhằm giữ gìn ANTT, giữ ổn định giá cả thị trường.

Bắt giữ nhiều vụ gia cầm giống nhập lậu

Đặc biệt, mới đây nhất, khoảng 19h30 ngày 12.10, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) trong quá trình tuần tra kiểm soát, đã phát hiện xe ôtô BKS 14A - 842.40 đang đỗ và 5 người đàn ông đang bốc các khay nhựa màu đen chứa gà giống từ bờ suối biên giới lên xe.

Địa điểm xảy ra sự việc tại khu vực Mốc 1342(3) + 150m, trên Quốc lộ 18C, thuộc Bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

Tổ công tác đã ra tín hiệu yêu cầu các đối tượng trên dừng lại để kiểm tra nhưng khi phát hiện thấy lực lượng Bộ đội Biên phòng, các đối tượng đã bỏ chạy lên rừng. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, bắt giữ được lái xe cùng phương tiện là ôtô BKS 14A - 842.40.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 16 khay nhựa màu đen, mỗi khay chứa 250 con gà giống. Xung quanh khu vực bắt giữ, phát hiện thêm 32 khay nhựa màu đen khác, mỗi khay chứa số gà tương tự, tổng cộng 48 khay với 12.000 con gà giống. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng khai tên là Bùi Xuân Trường (sinh năm 1988, trú tại khu 1, phường Hải Yên, TP Móng Cái).

Bùi Xuân Trường không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số gà giống trên và khai nhận được thuê vận chuyển số gà nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam tại khu vực biên giới Mốc 1342(3) + 150m về xã Quảng Minh, huyện Hải Hà với tiền công là 1 triệu đồng mỗi chuyến.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện và số gà con giống về Đồn Biên phòng Quảng Đức để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 7h30 phút ngày 1/10/2024, tại xóm 3 thuộc thôn Thán Phún Xã, xã Hải Sơn (TP Móng Cái), tổ tuần tra của Đồn BP Pò Hèn (BĐBP tỉnh) trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện một số đối tượng đang có biểu hiện cất giấu hàng hóa tại khu vực ruộng lúa và đồi keo. Thấy tổ tuần tra các đối tượng đã bỏ chạy; tổ tuần tra đã triển khai đội hình truy bắt các đối tượng.

Tại hiện trường tổ công tác thu giữ 136 khay nhựa màu đen, bên trong mỗi khay đựng 120 con gà giống (dưới 28 ngày tuổi), tổng cộng hơn 16.500 con gà giống không rõ nguồn gốc.

Trước đó, Đồn BP Pò Hèn cũng đã bắt giữ được 2 vụ, 2 đối tượng gồm: Lê Văn Hữu, sinh năm 2001 và Bùi Văn Thắng, sinh năm 1992, đều trú tại xã Bắc Sơn, TP Móng Cái có hành vi vận chuyển gần 22.000 con gà giống.

Qua điều tra xác minh ban đầu các đối tượng khai nhận mua số gà giống trên từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ NNPTNT đề nghị tỉnh Quảng Ninh mạnh tay ngăn chặn

Liên quan tới sản phẩm từ gà, vịt nhập lậu, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, mỗi tháng có hàng chục ngàn tấn gà, vịt sống đẻ thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta. Đây không những là một trong các nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm các chủng virus cúm gia cầm thể độc lực cao và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác vào Việt Nam mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.

Mặt khác, thời gian qua có rất nhiều phụ phẩm chăn nuôi có giá rất rẻ như chân, đầu, cổ, cánh, da, lòng mề gia cầm, đặc biệt gà đẻ loại thải đông lạnh đã bỏ đầu, bỏ chân và nội tạng (còn được gọi là gà dai, loại gà này phần lớn tại các nước phát triển không sử dụng làm thực phẩm cho người) vẫn được nhập khẩu với khối lượng rất lớn vào thị trường Việt Nam làm thực phẩm cho người. Nếu tình trạng này không được kiểm soát thì không những sản xuất gia cầm trong nước ngày càng khó khăn hơn mà còn có thể gây hậu quả cho sức khỏe của người tiêu dùng nước ta.

Do vậy, việc kiểm soát, ngăn chặn nhập lậu gia cầm là nhiệm vụ quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi, đến vấn đề an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm và xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

Ông Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý nghiêm, thậm chí xử lý hình sự nếu đủ chứng cứ với các trường hợp buôn lậu gia súc, gia cầm. “Cục Thú y sẽ tham mưu Bộ NN&PTNT để gửi văn bản đến từng địa phương, đề nghị quản lý chặt. Nhất là các tỉnh biên giới, cần có sự vào cuộc của các lực lượng chức năng ở cửa khẩu và nội địa. Những tỉnh để xảy ra buôn lậu, Thủ tướng đã yêu cầu là chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm” - ông Nguyễn Văn Long cho biết.

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) trực thuộc Bộ Công an cũng cho biết, “buôn lậu chỉ xảy ra khi có lãi”.

Theo C03, việc buôn lậu gia súc, gia cầm diễn ra tùy thời điểm. Ví như trước và sau tết, buôn lậu gà, vịt tăng mạnh do nhu cầu thị trường. “Nếu như trước tết, chúng tôi đi kiểm tra ở miền Trung và Tây Nguyên, thấy có nhiều vụ nhập lậu trâu bò từ Lào về, rồi xuất sang Trung Quốc. Thời gian gần đây lại rộ lên con giống gia cầm” - đại diện C03 nói.

Theo C03, khi các lực lượng chức năng "làm mạnh" ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu sẽ chuyển sang đường biển. Vì vậy C03 đề nghị Bộ NN&PTNT có văn bản gửi các địa phương, để các địa phương giám sát chặt hơn nữa về xuất nhập lậu gia súc, gia cầm. Các doanh nghiệp kinh doanh liên quan gia súc, gia cầm cũng nên có tiếng nói với Bộ NN&PTNT và Bộ Công an. Ngoài công việc C03 đang quyết liệt triển khai, cũng rất mong các doanh nghiệp chủ động thông báo tin tức.

Để khẩn trương chấm dứt triệt để việc nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thuỷ sản qua biên giới vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn 7951/BNN-CN, trong đó đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp.

Theo đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn các trường hợp vận chuyển trái phép, nhập lậu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi qua biên giới vào Việt Nam, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về những trường hợp vi phạm cần phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi trên địa bàn. Lập kế hoạch, bố trí kinh phí, tổ chức kiểm tra, thanh tra về sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Giao lực lượng công an chủ trì, phối hợp với lực lượng biên phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, buôn bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm yêu cầu đối với giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi lưu thông trên thị trường.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất, mua bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, sản xuất, mua bán sản phẩm giống vật nuôi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng; quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

Thanh Xuân (Tổng hợp từ nongnghiep, Baoquangninh, nhandan...)
Ý kiến bạn đọc
Top