Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2023 | 21:15

Quýt hồng Lai Vung mất mùa, sản lượng vụ Tết chỉ còn nửa

Nhà vườn trồng quýt hồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ Tết mỗi năm một lần, tuy nhiên năm nay thời tiết bất lợi, dịch bệnh tấn công nên sản lượng quýt trồng chậu và quýt trái đều giảm từ 30-50%.

Ông Hà Thanh Hồng đang chăm sóc vườn quýt trồng chậu bán Tết - Ảnh: PHÚC HIỀN

Theo nông dân huyện Lai Vung (Đồng Tháp), số lượng chậu quýt năm nay giảm từ 40-50% do tỉ lệ đậu trái không đạt, bị côn trùng tấn công nhiều. Còn một số nhà vườn đã mở cửa đón khách tham quan, tăng nguồn thu nhập, sản lượng trái giảm khoảng 30% do thời tiết bất lợi.

Ông Hà Thanh Hồng (ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) cho hay đã chuẩn bị 300 chậu quyts hồng phục vụ Tết 2024, đến thời điểm này số lượng giảm 50% so với năm rồi. 

"Cây quýt bị côn trùng tấn công nhiều, nhất là nhện bám, vàng lá, trái bị da cám... mặc dù tôi đã giăng lưới bảo vệ, phun thuốc bảo vệ nhưng không ngăn được triệt để. Thêm nữa, do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến tỉ lệ đậu bông, cho trái không đạt, đến giai đoạn trái lớn thì trời trở lạnh làm trái chậm chín", ông Hồng nói.

Anh Nguyễn Văn Tho, chủ điểm tham quan Văn Tánh (xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung), cho biết diện tích trồng quýt hằng năm của gia đình là 5.000m2 cho sản lượng từ 12-15 tấn/năm, ngoài bán cho thương lái, nhà vườn còn mở cửa đón khách tham quan chụp ảnh từ cuối tháng 11 đến Tết. 

"Năm nay, nông dân trồng quýt gặp một số khó khăn do đầu vụ giai đoạn ra hoa, cho trái non gặp nắng nóng, nhiệt độ tăng cao bất thường, nếu vườn nào tưới nước trễ thì bông trái non rụng nhiều, đến giai đoạn này gặp thời tiết lạnh trái chậm chín.

Hiện nay, vườn đón khách tham quan bán vé dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/người để có nguồn thu vì đến khoảng 23-12 âm lịch thương lái mới chốt giá mua quýt. Nếu nhà vườn bán lẻ sẽ được giá cao hơn, khoảng 50.000 - 80.000 đồng/kg", anh Tho giải thích.

Ông Huỳnh Văn Tồn - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Lai Vung - cho biết diện tích trồng quýt hồng toàn huyện hơn 200ha, số đang cho trái gần 170ha.

"Hiện các vườn quýt đang vào giai đoạn sắp chín, trái đẹp. Trước đó ở giai đoạn ra bông, nhiệt độ cao, một số vườn tưới nước trễ nên khoảng 30% diện tích bị giảm năng suất do bị rụng bông, trái non", ông Tồn nói.

Huyện Lai Vung hiện có 16 điểm tham quan đã mở cửa đón khách đến cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, có 10 điểm tham quan vườn quýt hồng, tập trung ở các xã Long Hậu, Tân Thành, Hòa Thành và Vĩnh Thới. 

 

Theo tuoitre.vn
Ý kiến bạn đọc
Top