Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023 | 15:24

Sầu riêng Thái Lan chinh phục thị trường Trung Quốc

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, nước này đã giành được hợp đồng xuất khẩu sầu riêng trị giá 500 triệu baht (14,6 triệu USD) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Các nhà xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan và Công ty TNHH Thương mại Điện tử Vân Nam Dimiao hôm qua (27/3), đã ký kết thỏa thuận trị giá 500 triệu baht (14,6 triệu USD), cho phép công ty Trung Quốc mua sầu riêng từ Thái Lan trong vòng 5 năm. Trái cây Thái Lan sẽ được bán lại ở Trung Quốc chủ yếu thông qua các kênh trực tuyến.

Thỏa thuận xuất khẩu mới được ký giúp giảm bớt lo ngại rằng, việc Trung Quốc chuyển sang tự trồng sầu riêng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu từ Thái Lan.

Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ thương vụ xuất khẩu sầu riêng trị giá 500 triệu baht giữa Thái Lan và Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) hôm 27/3/2023. (Ảnh: The Nation)

Thư ký thường trực Bộ Thương mại Thái Lan Kirati Ratchano hôm qua (27/3), cũng đã có cuộc đàm phán với 7 văn phòng xúc tiến thương mại của Trung Quốc, cũng như các quan chức từ Thủ đô Vientiane (Lào) và Hà Nội (Việt Nam), những thị trường lớn nhất của Thái Lan về xuất khẩu trái cây trong khu vực.

Đoàn đại biểu thương mại Thái Lan hôm nay (28/3), sẽ đến các trạm kiểm soát hải quan lớn ở tỉnh Vân Nam (miền Nam Trung Quốc), bao gồm các trạm kiểm soát đường bộ và đường sắt Mohan ở biên giới Lào, để kiểm tra công tác chuẩn bị cho các lô hàng trái cây của Thái Lan trong mùa thu hoạch sắp tới.

Thương mại giữa Thái Lan và tỉnh Vân Nam đạt hơn 80 tỷ baht vào năm 2022, trong đó xuất khẩu chiếm gần 40 tỷ baht và nhập khẩu là gần 42 tỷ baht. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan sang Vân Nam là trái cây, thịt gà đông lạnh, hóa chất, quặng, máy móc và linh kiện. Thái Lan nhập khẩu từ Vân Nam các mặt hàng trái cây và rau quả, phân bón, máy móc và thiết bị điện.

Vào tháng 2/2023, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tuyến đường sắt khứ hồi đầu tiên kết nối ba nước Trung Quốc - Lào - Thái Lan. Theo đó, hàng hóa các nước ASEAN sẽ nhanh chóng đến Trung Quốc và ngược lại với chi phí giảm đáng kể.

Tuyến đường sắt bắt đầu từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc đi qua Lào đến điểm cuối là Thái Lan, có chiều dài 1.830 km, và là đoạn trung tâm của tuyến đường sắt xuyên Á.

Theo vov.vn

 

Ý kiến bạn đọc
  • Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Về Điện Biên những ngày đầu tháng 3, chủ ý đi ngắm hoa ban trắng và tham quan vùng đất anh hùng, nhưng đi loanh quanh thế nào lại gặp nhân duyên, đó là bà chủ farm Nguyễn Thị Lan Hương, người sáng lập Cara Farm ở bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

Top