Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023 | 14:26

Xoái cát chu Đồng Tháp rớt giá mạnh trước thềm Lễ hội xoài

Vài ngày trở lại đây, giá xoài cát chu liên tục giảm, đến nay chỉ còn giá giao động từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, giảm hơn 30.000 đồng/kg so với cách đây 3 tuần. Người dân trồng xoài ở tỉnh Đồng Tháp kém vui khi năng suất và giá bán đều thấp.

Lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Hiện nay, đang bước vào mùa mưa cũng chính là thời điểm thu hoạch rộ vụ xoài trong năm. Theo những người trồng xoài tại tỉnh Đồng Tháp, hiện nay giá bán xoài cát chu thương lái mua tại vườn giảm chỉ còn 6.000 - 7.000 đồng/kg.

“Với mức giá như hiện tại, người trồng xoài giống cát chu vụ này xem như hòa vốn nếu đạt năng suất cao và sản xuất trên đất nhà. Còn nếu mua xoài lá sẽ lỗ các chi phí sản xuất như nhân công lao động, phân, thuốc bảo vệ thực vật…”, ông Bảy Lộc - nông dân trồng xoài ở ấp Tịnh Hưng, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.

Ông Lộc thông tin thêm, lúc mới thu hoạch vụ này bán cũng được giá khoảng 37.000-38.000 đồng/kg. Nhưng không được bao lâu thì giá giảm liên tục đến mức giá hiện tại là 6.000-7.000 đồng/kg.

Vựa xoài Năm Như huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mỗi ngày thu mua hơn 20 tấn xoài cát chu. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo ông Lộc, với chi phí sản xuất gồm tiền mua xoài lá, phân bón, công bao, hái trái, công chăm sóc... lên đến 9.000-10.000 đồng/kg, như vậy, người trồng xoài lỗ từ 2.000-3.000 đồng/kg.

Ông Bảy Lành, cũng ở xã Tịnh Thới, cho biết, nhà ông trồng hơn 6.000m2 với gần 200 gốc xoài. Năm nay, chất lượng trái cũng đẹp, tuy nhiên, năng suất chỉ được hơn 10 tấn.

Lúc đầu vụ, ông bán khoảng 2 tấn xoài với giá bán 35.000-37.000 đồng/kg nên cũng gỡ gạc được phần nào tiền vốn, còn những nhà chỉ bán đợt này thì lỗ nhiều.

"Mặc dù giá thấp nhưng thị trường tiêu thụ vẫn có, mỗi ngày tôi thu mua hơn 20 tấn trái, chủ yếu xuất đi Hà Nội. Giá xoài thấp là do vào mùa, nên sản lượng cung vượt cầu", chủ vựa xoài Năm Như ở chợ Mỹ Xương mới, huyện Cao Lãnh, cho biết.

Liên kết tiêu thụ để giảm bớt rủi ro

Cũng ở xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, gia đình ông Ba Hổ có hơn 4.000m2 trồng xoài nhưng được một công ty bao tiêu thu mua với giá 15.000 đồng/kg, cao gấp đôi giá bán hiện tại của các hộ không được bao tiêu.

Ông Ba Hổ vui mừng cho biết: “Với mức giá bán như hiện tại tôi lời hơn 6.000 đồng/kg. Lúc mới hợp đồng bao tiêu cũng nhiều người bàn tán nói vào, nói ra, vì thời điểm đó giá ở ngoài cũng hai mươi mấy, ba chục ngàn đồng một ký”.

Cũng như ông Hổ, bà Lê Thị Năm ở ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới có hơn 5.000m2 trồng xoài cho trái bán hơn 10 năm cho biết: “Mình làm ra 1 kg tốn gần 10.000 đồng thì người ta ngã giá trước là 15.000 hay 18.000 đồng mình bán đã có lãi rồi. Ký hợp đồng nên yên tâm, chứ để như bây giờ thì lỗ chắc”.

Trao đổi với Lao Động ngày 19.4, ông Nguyễn Tấn Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh cho biết, hiện nay toàn xã có 859 ha trồng các loại xoài, nhưng chủ yếu là cát chu, Hòa Lộc và xoài tượng da xanh, xã có 21 mã vùng trồng, diện tích 819,9 ha với 1.746 hộ.

Theo ông Hiếu, hiện có 500ha được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới liên kết hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị có ký liên kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, nguồn vốn từ hợp tác xã còn thấp nên việc tiêu thụ chỉ hơn 30%. Phần còn lại do người dân tự tiêu thụ qua các thương lái hoặc vựa thu mua xoài.

“Hiện nay, nông dân xã có ý thức liên kết, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm sức lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhằm hạn chế tình trạng được mùa rớt giá, nông dân trên địa bàn xã đã áp dụng biện pháp rải vụ trên 84% diện tích vườn 725 ha”, ông Hiếu cho biết thêm.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT Đồng Tháp, đến tháng 3.2023, tổng diện tích trồng xoài của Đồng Tháp là hơn 14.000ha. Hiện nay, có 3 giống xoài được trồng phổ biến là xoài cát chu, cát Hòa Lộc và tượng da xanh. Trong đó, 2 giống xoài cát chu, cát Hòa Lộc được cấp bảo hộ chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu, Đồng Tháp đã chủ động trong việc đăng ký mã số vùng trồng và mở rộng diện tích chứng nhận VietGAP là 473 ha. Tỉnh Đồng Tháp có 296 vùng trồng xoài với diện tích 8.228 ha được cấp mã số vùng trồng phục nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường như: Mỹ, Australia, New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, EU và Nga.

Theo Hoàng Lộc (laodong.vn)

 

Ý kiến bạn đọc
Top