Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020 | 16:32

Bắc Giang: Chuẩn bị tiếp nhận 400 công dân về từ các nước có dịch

Bắc Giang đang triển khai Kế hoạch tổ chức tiếp nhận dự kiến 400 công dân lao động, học tập, công tác từ các quốc gia có dịch về tỉnh nhằm tiếp nhận, cách ly trong 14 ngày trước khi trở về địa phương.

1581999192515_anh-chu-tich-12.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (ảnh: Trần Huấn).

 

Dự kiến Bắc Giang tiếp nhận 400 trường hợp, trong đó 250 trường hợp tiếp nhận tại Trung đoàn 831, thôn Ba Làng, xã Quế Nham, huyện Tân Yên; 150 trường hợp tại Trường Quân sự tỉnh, đường Lương Văn Nắm, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.

Công tác tổ chức tiếp nhận công dân được Quân khu 1 và địa phương giao từ các quốc gia có dịch về các khu vực cách ly của tỉnh; bảo đảm mọi mặt hậu cần cho công dân trong thời gian cách ly theo dõi tại đơn vị; phối hợp với y tế tỉnh kiểm tra, giám sát, sàng lọc công dân nghi nhiễm bệnh; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn khu vực tiếp nhận, quản lý công dân.

Thực hiện chủ trương “4 tại chỗ”; phát huy mọi khả năng, nguồn lực tại chỗ của đơn vị và địa phương; tận dụng tối đa cơ sở vật chất có sẵn, tổ chức điều chuyển, dồn dịch giữa các đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh để kịp thời bảo đảm và nâng cao khả năng bảo đảm cao nhất có thể.

Để bảo đảm y tế, sau khi tổ chức tiếp nhận tại các vị trí cách ly thì tổ chức cách ly, theo dõi trong thời gian 14 ngày kể từ ngày tiếp nhận, kiểm tra. Nếu tổ chức tiếp nhận nhiều đợt khác nhau thì tổ chức cách ly riêng từng khu vực theo từng đợt.

Trong thời gian cách ly, theo dõi các công dân thường xuyên được kiểm tra sức khỏe; nếu phát hiện có sốt chuyển ngay vào bệnh viện của tỉnh để cách ly, khám xác dịnh bệnh và chuyển lên tuyến cao hơn khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc dịch.

Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo đảm, phục vụ, bảo vệ... làm tốt công tác bảo đảm an toàn, phòng tránh lây nhiễm khi thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với công dân cách ly. Tăng cường quán triệt nghiêm các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh.

Bảo đảm sinh hoạt, tổ chức nấu ăn tập trung theo đầu mối bếp ăn cấp Tiểu đoàn, sau khi nấu xong tổ chức chia ăn theo định suất vào các hộp xốp dùng 1 lần cấp cho từng người và đưa trực tiếp vào từng phòng theo 3 bữa (sáng, trưa, chiều); bảo đảm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh sạch sẽ, theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định. Bảo đảm ngủ nghỉ, sinh hoạt, công dân ngủ, nghỉ trong nhà có đầy đủ công trình vệ sinh, giường, phản, chăn bông, chiếu, màn; hệ thống điện, nước, dụng cụ sinh hoạt theo đúng quy định.

Sau 14 ngày cách ly, theo dõi, nếu kiểm tra công dân không có dấu hiệu sốt sẽ trả về địa phương theo quy định của Bộ Y tế.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top