Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2016 | 10:22

Bộ Y tế phát động chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết

Bộ Y tế vừa phối hợp với TP. Hồ Chí Minh phát động chiến dịch “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết năm 2016”.

Tham dự buổi phát động có PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện một số bộ, ban, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng sự tham gia của đại diện 22 tỉnh, thành phía Nam và 5 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên có các trường hợp mắc sốt xuất huyết cao...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, mục đích tổ chức chiến dịch này nhằm huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, từng gia đình và toàn xã hội chủ động tham gia và thực hiện quyết liệt các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng nhằm phòng, chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi người dân tham gia diệt muỗi, lăng quăng bằng các phương thức như thả cá bảy màu, vệ sinh các dụng cụ chứa nước, thu dọn các vật phế thải không cho muỗi đẻ trứng.

Các đại biểu đến dự buổi lễ phát động.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika là hai bệnh truyền nhiễm được lây truyền từ cùng một “thủ phạm” là muỗi vằn Aedes aegypti rất phổ biến ở Việt Nam. Trong đó TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương trên toàn quốc có tỷ lệ người mắc bệnh sốt xuất huyết cao, riêng bệnh do virus Zika thì tại Việt Nam dù chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh nhưng do thành phố có cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nên nguy cơ xâm nhập của bệnh là rất lớn, đặc biệt là một số nước khu vực châu Á như Thái Lan, Trung Quốc đã ghi nhận một số ca mắc bệnh. Do đó, chúng ta không thể chủ quan, lơ là.

Các đơn vị ký cam kết

Tại buổi lễ phát động chiến dịch, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ký cam kết sẽ cung ứng đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc và dịch truyền phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị và phòng chống dịch tại cơ sở y tế và cộng đồng và phát tờ rơi khuyến cáo phòng, chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Đồng thời, lãnh đạo UBND các quận, huyện cũng ký cam kết tạo điều kiện cho các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là tổ trưởng tổ dân phố, công an viên và người dân tham gia các hoạt động diệt muỗi, lăng quăng. Song song đó, UBND các quận, huyện sẽ đẩy mạnh việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 176 đối với hành vi phát sinh muỗi, lăng quăng gây bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và đại diện Sở Y tế các tỉnh thành phía Nam cùng đi thị sát một số nhà dân tại huyện Bình Chánh

Ngay sau lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và đại diện Sở Y tế các tỉnh thành phía Nam cùng đi thị sát một số nhà dân, kiểm tra quá trình người dân huyện Bình Chánh tham gia diệt muỗi, xử lý nguồn nước đọng và tiến hành thả cá bảy màu vào các vật dụng chứa nước, bể nước sinh hoạt…

                                                                            Thu Phương - Công Hoàng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top