Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015 | 9:44

Bộ Y tế phát động cuộc thi ảnh “Vì sức khỏe nhân dân”

Nhằm phát hiện và tôn vinh những tấm gương sáng tiêu biểu trong ngành y tế, đồng thời tuyên truyền những hoạt động của ngành, Bộ Y tế đã chính thức phát động cuộc thi ảnh với chủ đề: “Vì sức khỏe nhân dân”.

Cuộc thi nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, hình ảnh đẹp của những y - bác sĩ.

Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh hoạt động của cán bộ y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong các hoạt động cụ thể sau: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; giảm tải bệnh viện, mô hình bác sĩ gia đình, mở rộng và phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công tác y tế dự phòng và tiêm chủng mở rộng. Những tấm gương hy sinh thầm lặng trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong suốt 60 năm qua, ngành y tế đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp cao cả với nhiều tấm gương thầm lặng cống hiến, đóng góp nhiều thành tựu to lớn cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thông qua cuộc thi sẽ phát hiện và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu; những hình ảnh đẹp của các cán bộ y tế trên mọi miền đất nước đã không ngừng nỗ lực vượt lên khó khăn, ngày đêm tận tụy bên người bệnh. Những hình ảnh đẹp đó được tôn vinh chính là động lực để các cán bộ ngành y tế tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa công việc của mình.

Hình thức dự thi: Ảnh chụp trực tiếp, là ảnh màu hoặc đen trắng, cỡ 30x45cm. Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin: Tên bức ảnh (chủ đề); tên tác giả; địa chỉ; số điện thoại liên hệ; địa điểm, thời gian chụp. Không chấp nhận ảnh bố trí, ảnh ghép cũng như bất cứ sự can thiệp xử lý kỹ thuật nào làm sai lệch hiện thực khách quan. Nhân vật, sự việc, sự kiện trong tác phẩm dự thi phải chân thật, đang trực tiếp phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tác phẩm có thể đã được đăng tải hoặc chưa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào. Tất cả các tác phẩm được chụp từ năm 2012 trở lại đây. Tác giả của ảnh dự thi có thể là cá nhân, hoặc nhóm (không quá 5 người) hoặc các tổ chức; mỗi đơn vị/tác giả có thể gửi số lượng tác phẩm không giới hạn. Ảnh được chọn triển lãm sẽ được trả nhuận ảnh 300.000 đồng/ảnh.

Cơ cấu giải thưởng: Có 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng và kỷ niệm chương; 2 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng/giải và kỷ niệm chương; 3 giải Ba (7 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải).

Thời gian nhận ảnh dự thi bắt đầu từ ngày 15/11/2015 đến hết ngày 25/1/2016 theo dấu bưu điện nơi gửi, thời gian tiếp nhận tại tòa soạn, thời gian nhận trên email. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/2016).

Địa chỉ nhận ảnh dự thi: Tòa soạn Chuyên san Sức khỏe – 42 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, TP.Hồ Chí Minh. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc thi ảnh “Vì sức khỏe nhân dân”. ĐT: (08)66.80.80.88 – 0903737050, liên hệ đồng chí Ngọc Thanh hoặc qua email: [email protected].

Khánh Nguyên

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top