Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 1 năm 2021 | 22:5

Campuchia xuất khẩu gạo tăng mạnh trong năm 2020

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, trong năm 2020, nước này đã xuất khẩu gần 700.000 tấn gạo và 2,89 triệu tấn thóc, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ trưởng Nông nghiệp Veng Sakhon cho biết trong năm 2020 Campuchia đã xuất khẩu được 690.829 tấn gạo với trị giá 538,8 triệu USD, tăng 11,4% so với năm 2019. Trong năm qua, gạo của Campuchia đã được xuất khẩu đến 60 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn nhất với 289.439 tấn, chiếm khoảng 41,90% tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia. Ngoài ra, một số bạn hàng mua gạo chủ yếu của Campuchia gồm EU nhập khẩu 203.791 tấn chiếm 29,5%, ASEAN 86.899 tấn chiếm 12,58%.

 

vov.jpg

Ông Veng Sakhon, Bộ trưởng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia

 

Ông Veng Sakhon cho biết, bên cạnh gạo, Campuchia còn xuất khẩu được một lượng lớn thóc, đem lại nguồn thu quan trọng cho ngân sách quốc gia. Tổng sản lượng thóc năm 2020 của Campuchia đạt 10,93 triệu tấn, thặng dư 5,9 triệu tấn, xuất khẩu được 2,89 triệu tấn với tổng giá trị 723,48 triệu USD.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Campuchia, tổng diện tích đất trồng lúa của nước này hiện có khoảng 3,4 triệu ha, năng suất trung bình đạt 3,34 tấn/ha.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top