Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 | 20:29

Cha con “bầu” Hiển ủng hộ thêm 4,5 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Gia đình "bầu" Hiển tiếp tục ủng hộ số tiền rất lớn cho những hoạt động chống dịch Covid-19, như vậy, tính đến thời điểm này, cha con bầu Hiển và CLB Hà Nội đã ủng hộ 21,5 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm tiếp sức cho những lực lượng "tuyến đầu" trong giai đoạn cao điểm chống dịch Covid-19, sáng nay (31/3), Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường được gọi thân mật là bầu Hiển) đã chuyển 3 tỷ đồng ủng hộ các y, bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai.

Cùng ngày, CLB bóng đá Hà Nội (HanoiFC) và cá nhân ông Đỗ Vinh Quang, tân Chủ tịch HanoiFC cũng ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho 2 bệnh viên tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19: 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; và 500 triệu đồng cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trước đó, các doanh nghiệp liên quan đến bầu Hiển đã trao ủng hộ 17 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Với sự hỗ trợ mang tính liên tục này, đến nay các doanh nghiệp cùng với gia đình bầu Hiển đã dành nguồn lực trên 20 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị điều trị cho các ca bệnh nặng lớn nhất cả nước và đang là tâm điểm của cuộc chiến chống COVID-19. Trong khi đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương là 2 đơn vị tham gia công tác phòng, chống, điều trị COVID-19. Các y bác sĩ nơi đây nhiều ngày qua đã nỗ lực “bám viện”, hết lòng vì bệnh nhân, vì cộng đồng.

 

anh-1.JPG
Doanh nhân Đỗ Quang Hiển cùng Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB thường xuyên đồng hành cùng các chương trình xã hội, vì cộng đồng.

 

Theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh viện đang rất khó khăn trong bối cảnh bị cách ly nên rất cần sự hỗ trợ của Bộ Y tế, chính quyền TP Hà Nội và cộng đồng. Hiện tại, 3.500 con người trong bệnh viện không thể đi ra ngoài mua sắm đồ dùng, vật dụng cá nhân. Mọi cái từ nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh răng đều do bệnh viện cấp. Tuy nhiên, dù khó khăn, nhân viên y tế Bạch Mai vẫn vững tinh thần, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh.

Chia sẻ với những khó khăn của tập thể lãnh đạo, các y bác sĩ và người lao động đồng thời mong muốn tiếp sức cho những lực lượng "tuyến đầu" và chung tay đồng hành chống dịch vì tình hình chung của Thủ đô và cả nước, ngày 31/03 Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đã trao 3 tỷ đồng ủng hộ các y, bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai. Số kinh phí này sẽ được sử dụng ngay để hỗ trợ các thày thuốc có đầy đủ các vật dụng cần thiết trong giai đoạn cao điểm chống dịch, có các bữa ăn ngon và đủ dinh dưỡng, giúp họ có thể tái tạo năng lượng chữa trị và chăm sóc người bệnh tốt nhất.

Đồng hành cùng với doanh nhân Đỗ Quang Hiển, HanoiFC và tân Chủ tịch trẻ tuổi của CLB bóng đá này, ông Đỗ Vinh Quang (con trai thứ hai của bầu Hiển) cũng đã trao ủng hộ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 1 tỷ đồng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 500 triệu đồng. Chia sẻ về nghĩa cử này, ông Đỗ Vinh Quang dẫn lại câu nói của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi kêu gọi cộng đồng chung tay với các bệnh viên tuyến đầu: “Lo cho thày thuốc lúc này không chỉ là nghĩa tình, mà còn là trách nhiệm!”. Và với HanoiFC, chiến thắng quan trọng nhất lúc này là chiến thắng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong trận đấu với đại dịch COVID-19.

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Việt Nam đã thành công bước đầu khi điều trị, cách ly bệnh nhân ổn định, song trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch là hết sức cần thiết và ý nghĩa.

Trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, hình ảnh những người cán bộ, thầy thuốc tận tâm, tận lực ngày đêm túc trực, vừa hết lòng cứu chữa người bệnh, vừa làm công tác trấn an tâm lý, động viên, chăm sóc bệnh nhân để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 đã làm lay động triệu triệu con tim Việt Nam. Với trách nhiệm của mình, Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB mong muốn góp thêm nguồn lực, chia sẻ bớt khó khăn, góp phần cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các y bác sĩ, nhân viên y tế - những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

 

anh-2-2.jpg
Chủ tịch HanoiFC Đỗ Vinh Quang tại chương trình trách nhiệm xã hội Strong Vietnam.

 

Trước đó, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trao ủng hộ 15 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó ủng hộ 10 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ủng hộ 5 tỷ đồng cho cuộc chiến chống dịch của tỉnh Nghệ An. Hai doanh nghiệp khác liên quan đến bầu Hiển cũng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 mỗi đơn vị 1 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay tổng số tiền ủng hộ từ các doanh nghiệp của bầu Hiển, HanoiFC và con trai lên tới 21,5 tỷ đồng.

Tại T&T Group và Ngân hàng SHB, công tác phòng chống dịch đã được triển khai sâu rộng, nghiêm túc trên toàn hệ thống; mỗi cán bộ nhân viên tại hai đơn vị được xác định là một “pháo đài chống dịch” vững chắc, thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền các cấp, triển khai các biện pháp bảo vệ bản thân, cộng đồng.

Trong giai đoạn cao điểm hiện nay, các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đã nghiên cứu áp dụng các giải pháp làm việc luân phiên, làm việc trực tuyến từ xa… để bảo đảm yêu cầu giãn cách cộng đồng, góp phần hiệu quả cho công tác phòng chống dịch.

Trong khi đó, tranh thủ thời gian nghỉ chơi bóng để chống dịch, nhiều cầu thủ nổi tiếng của HanoiFC như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Thành Chung… thường xuyên thông qua mạng xã hội để truyền đi thông điệp lạc quan cũng như các khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 tới giới trẻ. Mới đây nhất, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của HanoiFC đã kêu gọi sự chung tay ủng hộ, quyên góp được 120 triệu đồng để mua những thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác chống dịch của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top