Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 7 năm 2021 | 15:35

Đà Nẵng chung tay mua 7 tấn cá tươi gửi đi TP.HCM

Cá nục tươi từ biển vừa cập cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) đã được các thành viên một nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng thu mua, vận chuyển bằng xe đông lạnh ra Đà Nẵng để sẵn sang cấp đông gửi đi TP.HCM.

z2611232760645_767ed498e2f5de13991492525935573e_ecjy.jpg
Cá nục tươi từ biển vừa cập cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) đã được các thành viên một nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng thu mua. (Ảnh internet)
 
Theo chia sẻ của bà Nguyễn Bích Thủy, thành viên nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng, đợt này nhóm thu mua giúp bà con miền Trung 7 tấn cá nục tươi. Chuyến đầu tiên sẽ “đi” trước 4 tấn và ngày tới sẽ đi tiếp 3 tấn còn lại.
 
“Mỗi khi Đà Nẵng gặp thiên tai, bão lũ, kể cả những đợt dịch bệnh trước, thì người Sài Gòn luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực cả vật chất và tinh thần. Giờ TP. HCM “căng mình” chống dịch thì người Đà Nẵng lại chung tay, đều là những việc cần kíp giữa lúc khó khăn. Chúng tôi nhận cả sự ủy thác của bạn bè ở cả Mỹ và Úc để chung tay hỗ trợ Sài Gòn”, bà Thủy nói.
 
Tại Đà Nẵng, số cá nục tươi vừa thu mua được một nhà máy thủy sản tại Thọ Quang xử lý khâu đông lạnh tiêu chuẩn. “Toàn bộ số cá nục, chúng tôi giúp các bạn thiện nguyện kiểm soát vi sinh, sơ chế, làm sạch và cấp đông tiêu chuẩn. Sau cấp đông là quy trình cân ký và đóng gói tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngay sau đó, cá sẽ được xe đông lạnh chở vào Sài Gòn hỗ trợ bà con chống dịch”, ông Nguyễn Văn Chín, một người dân Đà Nẵng, cho biết.
 
Các thành viên nhóm đều hi vọng cá tươi được bảo quản đúng quy trình sẽ đến với bà con Sài Gòn nhanh nhất, kịp thời nhất. “Các địa phương đều hướng về Sài Gòn với cả tấm lòng, ai có gì gửi nấy. Đà Nẵng có cá tươi thì gửi cá tươi, cũng là tấm lòng của người Đà Nẵng. Mong người Sài Gòn có thể kiên cường chiến thắng dịch bệnh”, bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, một thành viên khác của nhóm thiện nguyện chung tay mua cá nục gửi tặng Sài Gòn, chia sẻ.
 
Tại Sài Sòn, anh Lê Minh Đức, Trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Xuân, nhóm phụ trách phối hợp tiếp nhận và phân chia cá tươi từ Đà Nẵng vào cho biết, nhóm đã lên danh sách những địa điểm sẽ phân phối cá tươi.
 
“Cá vào đến TP. HCM, chúng tôi sẽ phân gọn luôn trong 1 buổi để đảm bảo độ tươi xanh đến bà con ở những điểm nóng của dịch bệnh. Điểm đến sẽ là các bếp ăn phục vụ khu cách ly, phục vụ tuyến đầu chống dịch, lực lượng tình nguyện viên, sau đó đến người dân ở các khu cách ly, phong tỏa...”, anh Đức nói.
 
Theo anh Đức, những ngày qua nhóm đã nhận và phân chia gần cả chục tấn rau củ, thực phẩm tươi từ Đắk Lắk, Đà Lạt, Vĩnh Long gửi “tiếp sức” cho người Sài Gòn, và giờ đến cá tươi của miền Trung, cụ thể là từ những người Đà Nẵng.
 
“Cám ơn tấm lòng, sự chia sẻ của bà con khắp nơi. Hiện, tình hình dịch bệnh vẫn đang rất căng thẳng và ngày càng diễn biến phức tạp hơn”, anh Đức lo lắng.
 
Giữa dịch Covid-19, người Sài Gòn dù kiên cường đến đâu cũng cần sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để vượt qua khó khăn này. “Không riêng gì những chuyến cá tươi từ Đà Nẵng, những chuyến xe “cõng” thực phẩm, “cõng” nghĩa tình của bà con các địa phương cũng đang cùng hướng về Sài Gòn. Sài Gòn cố lên!”, một thành viên nhóm thiện nguyện gửi lời yêu thương từ Đà Nẵng.
 
 
 
Hồ Hải
Ý kiến bạn đọc
  • Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024: Tưng bừng vào hội

    Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024: Tưng bừng vào hội

    Tối 31/8, Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc ( Đắk Lắk ) lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Sầu riêng Krông Pắc: Phát triển và Hội nhập” đã chính thức khai mạc tại trung tâm thị trấn Phước An.

  • Đêm nhạc đặc sắc “Lào Cai sông núi hoà ca”

    Đêm nhạc đặc sắc “Lào Cai sông núi hoà ca”

    Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), chào mừng ngày âm nhạc Việt Nam mùng (3/9) và hưởng ứng Festival Sông Hồng Lào Cai năm 2024, Hội Văn học - Nghệ thuật Lào Cai phối hợp với Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Lào Cai đã tổ chức Ðêm nhạc “Lào Cai sông núi hoà ca”.

  • Độc đáo nghi lễ cúng no đủ của người Ê Đê

    Độc đáo nghi lễ cúng no đủ của người Ê Đê

    Thông qua nghi lễ cúng no đủ, người Ê Đê không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, rẫy nương tươi tốt, mùa màng bội thu, mà còn khơi dậy niềm đam mê văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Top