Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2019 | 16:23

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại Hà Nam

Sáng nay ngày 9/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy (Kim Bảng, Hà Nam).

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng nay (9/11), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy (Kim Bảng, Hà Nam).
 

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

 
 
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, các đại biểu, cán bộ và nhân dân thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 89 năm xây dựng và trưởng thành; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 

 Một trong các tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm

 
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, kinh tế thôn Thuận Đức đã có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao và ổn định. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 35 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,1%; nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; giữ gìn nếp sống văn hóa lành mạnh, mỗi nhà, mỗi người nêu cao tinh thần tự giác chấp hành và thực hiện nếp sống văn hóa. Năm 2019, thôn có 167/185 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
 

 Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại lễ kỷ niệm

 
Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Hà Nam nói chung huyện Kim Bảng, xã Nguyễn Úy nói riêng tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; đổi mới cách nghĩ, cách làm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung xử lý, giải quyết kịp thời  các vấn đề vướng mắc, những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân;
 
Tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa và quà cho nhân dân thôn Thuận Đức

 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũng đề nghị cấp ủy Đảng, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị trong thôn Thuận Đức tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc thực hiện các công việc chung của thôn, đảm bảo mọi người dân đều được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát. Cán bộ đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân để xây dựng thôn ngày càng phát triển, cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công,...

 Phó Chủ tịch TW MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho nhân dân thôn Thuận Đức

 

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tặng quà cho thôn Thuận Đức và 40 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo của thôn.
 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy Hà Nam và huyện Kim Bảng cũng tặng quà cho thôn Thuận Đức và các cụ trên 80 tuổi của thôn.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top