Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2017 | 8:2

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Hà Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng ngày 8-7, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Quân khu 3, tỉnh Hà Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri, thăm, tặng quà, trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Bình Lục, Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và lãnh đạo Quân khu 3, tỉnh Hà Nam trồng cây tại Khu lưu niệm Cát Tường.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng lãnh đạo địa phương và các cán bộ trong đoàn đã thắp hương tưởng niệm và trồng cây tại Khu lưu niệm Cát Tường tại xã An Mỹ (Bình Lục), nơi cách đây gần 50 năm (ngày 14-1-1958) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm công trường đắp đập Cát Tường, thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân trên công trường và nhân dân huyện Bình Lục.

Tiếp xúc cử tri huyện Bình Lục, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam thông báo những nét chính về kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, đồng thời tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của huyện Bình Lục nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung trong thời gian qua đã có nhiều phát triển, đặc biệt là việc bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng, công tác chính sách hậu phương quân đội và xây dựng nông thôn mới… qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Quân đội.

Trên cương vị Đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri và khẳng định: Chính sách đối với người có công (NCC) với cách mạng, chăm lo hậu phương quân đội thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các thương bệnh binh (TBB), liệt sĩ, NCC và gia đình NCC với cách mạng; mặc dù điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, hậu quả chiến tranh rất nặng nề, nhưng vẫn nỗ lực chăm lo thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định nhà tình nghĩa, tặng quà đối tượng chính sách ở xã Bối Cầu

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ân cần thăm hỏi hoàn cảnh, đời sống của người dân và mong rằng, các đồng chí TBB, cựu chiến binh, thân nhân và gia đình NCC… luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, phát huy truyền thống gia đình, quê hương, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí cũng mong rằng, cán bộ cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân, MTTQ … các cấp ở địa phương luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, nhất là của đối tượng chính sách, NCC; có biện pháp chăm lo, giúp đỡ và giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của bà con; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Nhà tình nghĩa của Bộ Quốc phòng tặng gia đình ông Phùng Văn Viện, là thương binh, ở thôn Viễn Lai, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục và trao quà tặng 30 gia đình NCC tiêu biểu của huyện Bình Lục.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi các thương bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam.

Đến thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh (TBB) nặng và điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí trong đoàn quan tâm thăm hỏi tình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và việc chăm sóc, nuôi dưỡng các TBB nặng tại đây. Theo lãnh đạo trung tâm, được thành lập tháng 6-1972, sau hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã tiếp nhận gần 3.000 TBB từ các mặt trận chuyển về điều trị vết thương, chăm sóc sức khỏe; đồng thời còn tổ chức các lớp học văn hóa phổ thông, ôn luyện thi đại học, tổ chức dạy nghề cho TBB; kết quả có 2.154 đồng chí được chuyển ngành, hoặc thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, một số đồng chí sau này đã trở thành cán bộ lãnh đạo của huyện, tỉnh và Trung ương…

Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, địa phương, các cơ quan, đơn vị, đã góp phần quan trọng, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải thiện đời sống, giúp cán bộ, nhân viên của trung tâm yên tâm công tác, các TBB ổn định tư tưởng, an tâm điều trị, điều dưỡng…

 Thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao tặng Trung tâm (gồm trang thiết bị, trang thiết bị y tế, áo ấm…) tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong rằng, cán bộ, nhân viên của trung tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng TBB nặng và quan tâm hậu phương gia đình của các đồng chí. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng trung tâm (gồm trang thiết bị, trang thiết bị y tế, áo ấm…) và tặng quà các TBB, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đồng chí Bộ trưởng cũng ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng… của các TBB và cán bộ, nhân viên của trung tâm, giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất giải quyết phù hợp với điều kiện thực tế.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Quân khu 3, tỉnh Hà Nam, huyện Bình Lục  tặng các gia đình chính sách, NCC ở địa phương và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Liêm Cần nhiều phần quà ý nghĩa.

Trung Hiếu

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top