Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 | 8:48

Đắk Lắk: Cơ thể cháu bé 4 tháng tuổi không còn vi rút Zika

Chiều ngày 4-11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả chính thức trường hợp của cháu H’Lệ M’Lô (4 tháng tuổi, trú tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) mắc chứng đầu nhỏ nghi do liên quan đến vi rút Zika.

Tại buổi họp báo, ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết, theo kết quả xét nghiệm trong cơ thể của cháu H’Lệ M’Lô và chị H’Lươm M’Lô (mẹ cháu H’Lệ) đã không còn phát hiện vi rút Zika.

>> Đắk Lắk: Bộ Y tế kiểm tra trường hợp nghi nhiễm virus Zika

Theo ông Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, trước đó, qua 2 lần các cơ quan chức năng đến nhà của cháu H’Lệ M’Lô xem xét và lấy mẫu máu của 2 mẹ con cháu bé trên và 8 người thân trong gia đình thì, cho thấy 2 mẹ con cháu bé và 4 người khác trong gia đình có kháng thể virus Zika. Từ đó, Ngành y tế nhận định, trong 1 thời gian nào đó, người mẹ có bị nhiễm virus Zika nên gây ra chứng đầu nhỏ cho bé gái. Hiện tại Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và Trường Đại học Nagasaki (Nhật Bản) đã lấy mẫu máu và đang tiếp tục kiểm tra lại lần thứ 3.

Ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin tại buổi họp báo

Cũng theo ông Phạm Văn Lào, hiện tại trong cơ thể bé gái và người thân trong gia đình không còn loại virus Zika nên không có khả năng lây nhiễm cho người khác. Do đó, người dân sống trong vùng không cần phải áp dụng biện pháp cách ly như trước và cũng không được có suy nghĩ xa lánh gia đình trên.

“Về nguồn lây bệnh, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa khẳng định chắc chắn từ đâu, nhưng trong vùng ở xã Cư Pơng, dịch sốt xuất huyết cũng thường xuyên bùng phát mạnh. Việc phòng chống Zika phải song song với phòng chống dịch sốt xuất huyết vì có véc tơ truyền bệnh giống nhau”, ông Doãn Hữu Long cho biết thêm.

Trước đó, vào tháng 6-2016, sản phụ H’Lươm M’Lô, trong quá trình mang thai ở tháng thứ 3 và 6 phát hiện mình bị sốt, phát ban. Khi đó, tại khu vực này, dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Sau khi sinh cháu H’Lệ M’Lô với cân nặng 2,6kg tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, bác sĩ phát hiện cháu bé có chứng đầu nhỏ và được gia đình đưa trẻ đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, Sở Y tế Đắk Lắk cùng các đơn vị đã lấy mẫu để xét nghiệm virus Zika. Tuy nhiên, các lần xét nghiệm thì cho kết quả âm tính. Nhưng để đảm bảo, đơn vị đã lấy mẫu gửi các cơ quan chức năng xét nghiệm lại, và sau đó cháu H’Lệ M’Lô được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu H’Lệ M’Lô bị dị tật bẩm sinh não, vòng đầu có kích thước 30,5cm.

Sau đó, ngày 18-10, Đoàn công tác của Bộ Y tế gồm Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã đến gia đình của cháu bé nghi nhiễm vi rút Zika để tiến hành điều tra ca bệnh, giám sát tại nơi bệnh nhân sinh sống và lấy mẫu huyết thanh của cháu H’Lệ và những người cùng sống chung trong hộ gia đình gồm: bố, mẹ, ngoại, cậu và người con nuôi trong gia đình đi xét nghiệm.

Đến ngày 21-10, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã báo cáo kết quả xét nghiệm các trường hợp nghi do nhiễm vi rút Zika tại tỉnh Đắk Lắk cho kết quả phát hiện đồng thời kháng thể IgM kháng đặc hiệu vi rút Zika và kháng thể trung hòa vi rút Zika ở các mẫu huyết thanh. Tất cả các mẫu bệnh phẩm trên đều cho kết quả âm tính với vi rút Zika.

Quốc Hùng – Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top