Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021 | 16:22

Đắk Nông: Dân khốn khổ vì tuyến đường gần 300m ngừng thi công đột ngột

Đưa máy móc vào đào bới nham nhở hai bên mặt đường, sau đó, Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà bất ngờ dừng thi công khiến người dân đi lại trên tuyến đường Điện Biên Phủ, phường Nghĩa Trung (TP.Gia Nghĩa – Đắk Nông) hết sức khó khăn, nguy hiểm rình rập.

Người dân bất an khi chứng kiến công trình xem nhẹ quy định về đảm bảo ATGT.
Người dân bất an khi chứng kiến công trình xem nhẹ quy định về đảm bảo ATGT.

 

Chưa kịp mừng đã nơm nớp lo

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chứng kiến đường Điện Biên Phủ được khởi công, hàng chục hộ dân rất phấn khởi. Nhưng sau Tết đến nay, công trình này vắng bóng công nhân lẫn phương tiện, máy móc.

Bà Lê Thị Thanh H., người dân sống trên tuyến đường này, cho biết: Đơn vị thi công rút đi để lại sau đó là nỗi khổ, sự bất an của người dân. Đường thi công dang dở khiến việc lưu thông hết sức khó khăn, kèm theo cả nguy hiểm. Hàng loạt hố ga đào sâu hơn mặt đường gần 2m, nhưng không có rào chắn, không có biển báo và cả đèn cảnh báo ban đêm.

“Sự việc kéo dài nhiều tháng qua nhưng không thấy cơ quan nào đứng ra xử lý. Như vậy, dường như họ đang xem thường sự an toàn của người dân chúng tôi. Nếu không may xảy ra tai nạn, người dân lọt xuống những hố sâu dưới kia, ai sẽ chịu trách nhiệm?", bà H. bức xúc nói.

Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp, sửa chữa đường Điện Biên Phủ có vốn đầu tư 5,3 tỷ đồng, chiều dài gần 284m, bề rộng mặt đường 7m, bắt đầu khởi công ngày 03/06/2020, dự kiến hoàn thành vào ngày 03/06/2021. Dự án do Phòng Quản lý Đô thị TP.Gia Nghĩa làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà trúng thầu.

 

Nếu xảy ra tai nạn đáng tiếc, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Nếu xảy ra tai nạn đáng tiếc, ai sẽ chịu trách nhiệm?

 

Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác nhưng Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà không thực hiện các quy định bắt buộc về đảm bảo ATGT. Ngoài ra, do thi công 2 bên cùng lúc nên bề mặt đường bị thu hẹp, các phương tiện đi ngược chiều rất khó tránh nhau.

Trao đổi qua điện thoại, ông Hà Văn Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà (Trụ sở tại TP.BMT – tỉnh Đắk Đắk Lắk), cho biết: Lý do doanh nghiệp dừng thi công là do phát sinh một số vướng mắc liên quan đến mặt bằng của dự án và nguồn vốn phân bổ từ chủ đầu tư. Trong quá triển khai dự án, có 3 hộ dân yêu cầu công ty phải chấp nhận làm lại tường rào, cổng ngõ như ban đầu thì mới cho thi công các hạng mục của công trình. Tôi thấy đòi hỏi này không hợp lý, do đó, chúng tôi chỉ thi công ở những đoạn không vướng mặt bằng, các đoạn còn vướng mắc sẽ chờ người dân chấp thuận thì mới thi công tiếp. Ngoài ra, năm 2020, chúng tôi mới được tạm ứng vốn 1 tỷ đồng, còn năm 2021 doanh nghiệp vẫn chưa được chủ đầu tư phân bổ vốn, nên doanh nghiệp rơi vào thế khó.

Đến khi nào người dân mới hết bất an khi lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ?
Đến khi nào người dân mới hết bất an khi lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ?

 

Liên quan đến dự án sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị TP.Gia Nghĩa cho biết: Chúng tôi đã làm văn bản nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu nhiều lần, kể cả mời lên họp trực tiếp. Đơn vị thi công cũng đã nhận lỗi và cam kết trong ngày mai (23/4/2021) sẽ tổ chức thi công trở lại và khắc phục những tồn tại, thiếu sót như người dân đã phản ánh.

Dấu hỏi về năng lực nhà thầu

Theo tìm hiểu của PV, thời gian qua, Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà (trụ sở tại TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk) liên tục trúng nhiều gói thầu do Phòng Quản lý Đô thị TP.Gia Nghĩa làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết các công trình do đơn vị này thi công đều chậm tiến độ hoặc chậm bàn giao hồ sơ hoàn công.

Cụ thể, trong năm 2020, Phòng Quảng lý Đô thị TP.Gia Nghĩa phải làm văn bản nhắc nhở nhiều lần liên quan quan đến việc chậm ban giao hồ sơ hoàn công đối với 2 công trình gồm: Nâng cấp, sửa chữa đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 2); Đường thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành đi phường Nghĩa Đức (giai đoạn 1).

Ba công trình bị nhắc nhở nhiều lần do thi công chậm tiến độ gồm: Đường thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành đi phường Nghĩa Đức; Nâng cấp, sửa chữa đường Lê Thị Hồng Gấm và lát gạch vỉa hè đường Y Bih Alêo; Sửa chữa, cải tạo đường Điện Biên Phủ thuộc phường Nghĩa Trung.

Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà liên tục trúng thầu, nhưng khi thi công lại bộc lộ khá nhiều bất cập. Do đó, để tránh tái diễn tình trạng trên, chủ đầu tư cần phải đánh giá, xem xét lại năng lực của doanh nghiệp này trước khi giao tiếp các gói thầu khác trong tương lai.


 

 

Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
Top