Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018 | 22:2

ĐBSCL: Gần 300 ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lớn kèm giông lốc

Những ngày gần đây, các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục có mưa kèm giông lốc khiến gần 300 căn nhà tại Cà Mau, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long bị hư hỏng.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, mưa kéo dài kèm giông lốc trong những ngày qua đã làm sập và tốc mái 149 căn nhà ở các huyện Châu Thành, An Biên, Giang Thành, Tân Hiệp, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Kiên Hải, U Minh Thượng và An Minh. Tại U Minh Thượng cây ngã khiến dây điện rơi, giật chết một người.

Mưa gió kéo dài ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa Hè Thu của các địa phương đang giai đoạn chín rộ. Hiện, lực lượng chức năng các địa phương thống kê mức độ thiệt hại, hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả, dựng và lợp lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

nhiều-căn-nhà-thiệt-hại-nặng-nề-sau-trận-lốc-xoáy-vtc.jpg

Gần 300 căn nhà tại ĐBSCL bị hư hỏng do mưa kèm giông lốc những ngày vừa qua(ảnh vtc).

 

Dự báo tình hình thời tiết, mưa bão còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, nêu cao ý thức, cảnh giác, chủ động phòng, chống thiên tai; Hỗ trợ, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa; di dời các hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm ở những cửa biển, cửa sông lớn, ven biển có nguy cơ sạt lở cao và nước biển dâng đến nơi an toàn.

Trong khi đó, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, ít nhất 110 ngôi nhà đã bị tốc mái hoặc hư hại do mưa lớn và giông lốc. Các địa phương bị ảnh hưởng gồm: Năm Căn, U Minh, Trần Văn Thời và TP Cà Mau, rất may không có người nào bị thương.

nhà-dân-ở-vĩnh-long-bị-tốc-mái-do-mưa-lớn-kèm-dông-lốc.jpg
 Nhà dân ở Vĩnh Long bị tốc mái do mưa lớn kèm giông lốc
 
Tại Cần Thơ, thiên tai cũng làm thiệt hại 97 căn nhà dân, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, giông lốc kèm mưa lớn những ngày qua đã làm tốc mái 12 căn nhà, sập hoàn toàn 8 căn nhà của người dân ở huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp. Giông lốc đã khiến một cụ ông 87 tuổi, ở thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A bị tử vong.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại ĐBSCL, mực nước đầu nguồn đang lên nhanh. Hiện tại, mực nước trên sông Tiền ở Tân Châu là 1,88m; trên sông Hậu ở Châu Đốc 1,82m. Trong vài ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh sau đó biến đổi chậm. Dự báo đến ngày 18/7, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 2,1m; tại Châu Đốc ở mức 1,95m… 

Theo nhận định, mùa lũ 2018 ở vùng ĐBSCL có khả năng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nước lũ ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu và khu vực nội đồng dự báo sẽ cao hơn năm 2017 và xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ cao nhất năm 2018 tại khu vực đầu nguồn xuất hiện vào nửa đầu tháng 10, dao động ở  mức báo động cấp 2 và trên cấp 2; còn đỉnh lũ cao nhất năm tại khu vực Đồng Tháp Mười xuất hiện vào giữa tháng 10, ở mức báo động cấp 2… 

Trước tình hình mưa có lũ diễn biến phức tạp, các ngành chức năng các tỉnh ĐBSCL đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống nhằm đảm bảo sản xuất, đời sống và an toàn tính mạng người dân.

 

 

 

Hoàng Văn (T/H)
Ý kiến bạn đọc
Top