Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 | 9:47

Diễn đàn các Trung tâm hợp tác của WHO ở khu vực Tây Thái Bình Dương

Ngày 22/11, Diễn đàn các Trung tâm hợp tác của WHO ở khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 3 đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự có TS. Shin Young Soo, Giám đốc Y tế Thế giới khu vực Tây Á - Tây Thái Binh Dương và Bộ trưởng Y tế Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 190 Trung tâm hợp tác của WHO của 10 nước: Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, New Zealand, Philippine và Việt Nam.
img_5461.JPG
Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị
img_5470.JPG
TS. Shin Young Soo, Giám đốc Y tế Thế giới khu vực Tây Á - Tây Thái Binh Dương phát biểu

 

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn lần thứ 3 của các Trung tâm hợp tác của WHO ở khu vực Tây Thái Bình Dương, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Các Trung tâm Hợp tác của WHO là đối tác tích cực đóng góp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và các chương trình của WHO về phát triển và tăng cường năng lực thể chế ở các quốc gia và khu vực. Việc tối đa hóa sự đóng góp của các Trung tâm Hợp tác của WHO đòi hỏi sự hợp tác hiệu quả và chiến lược nhằm đảm bảo sự liên kết giữa công việc của các Trung tâm Hợp tác với các ưu tiên của WHO. Diễn đàn khu vực lần thứ 3 được tổ chức dựa trên những tiến bộ đã đạt được của 2 Diễn đàn trước và sẽ tập trung vào các mục tiêu mới của WHO, đó là “Ba mục tiêu 03 tỉ” như đã nêu trong Chương trình làm việc chung lần thứ 13 cho giai đoạn 2019 – 2023: “Có thêm 1 tỉ người được hưởng lợi từ UHC; có thêm 1 tỉ người được bảo vệ tốt hơn trong các trường hợp y tế khẩn cấp; có thêm 1 tỉ người được thụ hưởng tình trạng sức khỏe tốt hơn và cuộc sống khỏe mạnh hơn”. Các Trung tâm Hợp tác của WHO sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được những mục tiêu này. Diễn đàn sẽ xác định các ưu tiên và đặt kế hoạch nỗ lực chung trong 5 năm tới và kế hoạch dài hạn hơn, hướng tới việc thực hiện các Mục tiêu SDG vào năm 2030.

img_5477.JPG
img_5494.JPG
Toàn cảnh hội nghị

 

Trong thời gian tổ chức Diễn đàn, các đại biểu của WHO sẽ đi thăm và làm việc tại các đơn vị : Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Viện Pasteur TP. HCM, Đại học Y Dược TP. HCM, Trung tâm Y tế Quận 1 và Trạm Y tế Phường Cô Giang. /.

Minh Tuấn - Công Hoàng
Ý kiến bạn đọc
Top