Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 | 12:14

Hà Nam tăng cường giám sát, quản lý người từ các địa phương có dịch về

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe người dân, ngành Y tế đã và đang tập trung rà soát, điều tra, giám sát các trường hợp về từ các địa phương đang có dịch.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh, thành phía Nam, việc di chuyển của công dân từ vùng có dịch về Hà Nam mặc dù được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe người dân, ngành Y tế Hà Nam đã và đang tập trung rà soát, điều tra, giám sát các trường hợp về từ các địa phương đang có dịch lưu hành, đặc biệt người trở về địa phương từ thành phố Hồ Chí Minh; các hành khách đi trên các chuyến bay, chuyến tàu, liên quan đến các địa điểm có ca dương tính được công bố theo quy định…
 

 Ảnh minh họa

 

Tính đến 7 giờ ngày 21/7/2021, Hà Nam đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 1.308 trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương (từ ngày 7/7/2021) và liên quan đến các ca dương tính từ thành phố Hồ Chí Minh về. Riêng ngày (20/7) đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 88 người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, 02 trường hợp liên quan đến các ca dương tính từ thành phố Hồ Chí Minh về. Kết quả, 100% số mẫu hôm qua đều âm tính với SARS-CoV-2.
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ngành Y tế Hà Nam đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tăng cường các biện pháp phòng dịch; đặc biệt tăng cường giám sát, quản lý người từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch về tỉnh.
 
Bên cạnh đó, ngành Y tế tập trung đẩy mạnh truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh đến người dân. Khuyến cáo người dân thực hiện Thông điệp 5K “Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế” của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI…
 
Người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các địa phương có dịch, trường hợp bắt buộc phải đi đến địa phương có dịch thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Khi trở về địa bàn Hà Nam phải khai báo y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.
 
Với công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về địa bàn Hà Nam phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời, phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.
 
Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top