Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021 | 20:46

Hà Nam đã có 14.494 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tính đến nay, việc tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã hoàn thành.

Theo số liệu từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam, qua hai đợt Hà Nam đã có tổng số 14.494 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Các đối tượng được ưu tiên tiêm gồm lực lượng trên tuyến đầu chống dịch các cấp; phóng viên các cơ quan truyền thông thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường nguy cơ mắc Covid-19, công nhân lao động trong, ngoài khu công nghiệp...
 
Các phản ứng sau tiêm đều trong phạm vi an toàn. Hiện, các đơn vị trong ngành y tế tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho cán bộ tham gia tiêm chủng. Đồng thời rà soát, bổ sung trang thiết bị để chuẩn bị cho triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt tiếp theo trong thời gian tới.
 

Hà Nam đã có 14.494 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19

 

Tính đến 9 giờ ngày 30/6/2021, ngành Y tế Hà Nam đã lấy tổng số 31.290 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 91.856 lượt người trên địa bàn. Hà Nam còn 142 người đang thực hiện cách ly tập trung, 534 người cách ly tại nhà phòng, chống dịch Covid-19. Trong 50 bệnh nhân mắc Covid-19 ở đợt bùng phát dịch lần thứ 4 của Hà Nam đã có 35 người được chữa khỏi và ra viện; 15 trường hợp dương tính còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện.
 
Về kết quả vận động ủng hộ Quỹ vắc xin, tính đến 11h00, ngày 29/6/2021, Quỹ vắc xin tỉnh Hà Nam đã nhận được tổng số 20.101.225.000 đồng (Hai mươi tỷ, một trăm linh một triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn) kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top