Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024 | 22:39

Đắk Lắk mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển với tỉnh

Chiều 14/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ tháng 9 năm 2024 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này.

Tại buổi họp báo, các đại biểu được nghe tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2024; thông tin về các hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024); đồng thời các đơn vị liên quan đã phản hồi một số vấn đề báo chí đăng tải thời gian vừa qua.

Quang cảnh tại buổi họp báo 

Phản hồi bài viết “Đắk Lắk: Vướng mặt bằng, đường 300 tỷ thi công ì ạch, mất an toàn giao thông”, đại diện lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột đã giải trình những nguyên nhân dẫn đến chậm thi công do đoạn đường này có hệ thống nước thải nằm dưới lòng đường nên buộc phải chuyển lên vỉa hè dẫn đến kéo dài thời gian. Trong khi đó, quá trình triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng lại gặp một số khó khăn vì có nhiều trường hợp người dân không đồng thuận (trong đó có một số trường hợp đòi giá bồi thường đất và tài sản chưa thoả đáng, một số trường hợp thì có đất và tài sản thu hồi nằm trong chỉ giới đường giao thông nên không được bồi thường).

Phản hồi bài viết “Người dân đòi tiền đền bù, địa phương nói không có kinh phí chi trả” liên quan đến đường Giải Phóng (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh Km5), UBND TP. Buôn Ma Thuột thông tin hiện nay dự án đang tạm dừng do điều chỉnh lại chủ trương trong đó có tổng mức đầu tư. Vì vậy, toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cũng như kinh phí chi trả cho công tác này UBND thành phố đã tạm dừng. Khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương về dự án, có nguồn kinh phí, UBND thành phố sẽ kịp thời chi trả bồi thường cho người dân theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi họp báo

Liên quan đến bài viết “Giáo viên ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên khi bị truy thu tiền phụ cấp”, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận thông tin báo chí nêu là có. Tuy nhiên để xác định việc tỉnh Đắk Lắk có chi sai chế độ phụ cấp cho giáo viên thuộc các đối tượng hay không, có truy thu như đã thông báo trước đó hay không và phương án truy thu (nếu có) ra sao thì Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp cùng với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát xác định lại việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo này đã đúng quy định hay chưa, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, phóng viên thường trú đóng trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến liên quan đến các vấn đề được người dân quan tâm tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột.

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao hoạt động thông tin, tuyên truyền của các phóng viên, cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh và kịp thời tuyên truyền hiệu quả các kết quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.


Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

  • Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Xuất khẩu nông sản của ta hiện trong TOP 10 -15 thế giới. Nông sản Việt có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch tăng mạnh trong 15 năm qua: năm 2009 mới chỉ gần 16,5 tỷ USD thì năm 2014, kim ngạch đạt 31 tỷ USD, năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD, năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, đến hết tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, phấn đấu đạt 57 -58 tỷ USD cả năm.

  • Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý 2/2024 đạt 6,93%, tính chung nửa đầu năm nay GDP cả nước tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

Top