Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 10 năm 2024 | 14:37

Tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên

Sáng 3/10, tại Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) đã diễn ra Lễ dâng hương kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (5/10/1930 - 5/10/2024) và tổng kết, trao giải Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh năm 2024.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, đã phát biểu, ôn lại kỷ niệm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại tỉnh Phú Yên.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặc lịch sử trọng đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Ở Phú Yên, chỉ 8 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ngày 5/10/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên đã ra đời tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân). Chi bộ có 9 đồng chí, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư, đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở đảng rất mạnh mẽ.

Các đại biểu dâng hương

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên đã anh dũng chiến đấu, đánh lui nhiều cuộc càn quét, lấn chiếm của địch... Qua 21 năm kháng chiến gian khổ và ác liệt, Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên đã lập nên biết bao kỳ tích anh hùng. Từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh cách mạng, làm nên chiến thắng Đường số 5 lịch sử, giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 1/4/1975, góp phần cùng với quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau năm 1975 đến nay, Đảng bộ, quân và dân Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

“Ngày hôm nay, đứng trước những thách thức và cả những cơ hội của thời đại, toàn Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Phú Yên, chúng ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy lòng khát khao vươn lên, phát huy sự tự tôn, lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước, ý chí quyết tâm để thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; hiện thực hoá mục tiêu xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu mạnh và bình yên,...", ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên trao giải cho các tác giả đạt giải A.

Dịp này, Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Phú Yên năm 2024 tổ chức tổng kết, trao giải. Theo đó, ban tổ chức đã nhận được 337 tác phẩm, nhiều hơn mùa giải trước 75 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả ở trong và ngoài tỉnh. Qua chấm giải, ban tổ chức đã chọn 42 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình) để trao giải, tăng 6 giải so với năm 2023.

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức giải, có thể khẳng định, việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; cũng như góp phần giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu thấy được yêu cầu và trách nhiệm ngày càng cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng ở địa phương./.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

  • Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Xuất khẩu nông sản của ta hiện trong TOP 10 -15 thế giới. Nông sản Việt có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch tăng mạnh trong 15 năm qua: năm 2009 mới chỉ gần 16,5 tỷ USD thì năm 2014, kim ngạch đạt 31 tỷ USD, năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD, năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, đến hết tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, phấn đấu đạt 57 -58 tỷ USD cả năm.

  • Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý 2/2024 đạt 6,93%, tính chung nửa đầu năm nay GDP cả nước tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

Top