Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018 | 21:48

Hà Nam đoạt 9 giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT

Trong 2 ngày từ 14-16/4, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), diễn ra Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ lần thứ 11 năm 2018.

Trong tổng số 60 thí sinh dự giải năm nay, tỉnh Hà Nam đã có 58 thí sinh có giải (9 giải Nhất, 15 giải Nhì, 17 giải Ba và 17 giải Khuyến khích). Toàn đoàn xếp thứ 5 trong tổng số 42 trường tham gia kỳ thi.
 
Kỳ thi đuợc tổ chức với sự tham gia của các HSG tiêu biểu được lựa chọn từ các đội tuyển HSG thuộc khối lớp 10 và 11 đến từ 42 trường THPT chuyên thuộc các tỉnh trong khu vực. Trong số đó, có 60 học sinh đến của trường THPT chuyên Biên Hoà, tỉnh Hà Nam.
 

 Hà Nam có 58 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn HSG. (Ảnh: internet; minh họa)

 

Trong các ngày diễn ra kỳ thi, các học sinh dự giải đã tham gia các môn thi, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Tin học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga). Với mục tiêu chọn lựa HSG làm tiền đề thành lập các đội tuyển HSG tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2019 nên đề thi dành cho các thí sinh năm nay vẫn có hình thức như các kỳ thi trước và đảm bảo được độ khó tương đương với đề thi chọn HSG quốc gia. Do có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về tâm lý, kiến thức và kỹ năng, các thí sinh đã hoàn thành tốt các bài thi.
 
Trong tổng số 60 thí sinh dự giải năm nay, tỉnh Hà Nam có 58 thí sinh có giải, gồm: 9 giải Nhất (các môn: Toán lớp 10, Sinh lớp 10 và lớp 11, Vật lý lớp 10 và lớp 11, Hóa học lớp 10, Sinh học lớp 10, Văn lớp 10 và Tiếng Nga lớp 11), 15 giải Nhì, 17 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Toàn đoàn xếp thứ 5 trong tổng số 42 truờng tham gia kỳ thi.
 
Đây là cuộc thi có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các em học sinh được  trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất luợng giáo dục trong các trường THPT chuyên, làm tiền đề cho hình thành và xây dựng các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia những năm tiếp theo.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top