Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 | 15:29

Hải Phòng phát động doanh nghiệp ủng hộ trên 90 tỷ cho miền Trung

Trên 90 tỷ đồng là số tiền TP. Hải Phòng quyên góp được sau lễ phát động cộng đồng doanh nghiệp chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng nay 23/10, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng tổ chức lễ phát động cộng đồng doanh nghiệp chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
 
Ông Văn Trần Hoàn và 1 doanh nghiệp ủng hộ các tỉnh miền Trung 11 tỷ đồng và 200 tấn gạo.
Ông Văn Trần Hoàn và 1 doanh nghiệp ủng hộ các tỉnh miền Trung 11 tỷ đồng và 200 tấn gạo.
Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống bà con nhân dân và kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam.
 
Phát biểu phát động kêu gọi các đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh: “Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố, Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng đã quyết định ủng hộ các tỉnh miền Trung 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Đồng thời, trên toàn thành phố tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, khu dân cư, nhân dân thành phố đã tham gia đống góp ủng hộ trong khả năng của mình để hỗ trợ đồng bào miền Trung”.
 
Tuy nhiên, những thiệt hại và hậu quả của các cơn bão trong thời gian qua đối với người dân miền Trung là rất nặng lề. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến nay, mưa lũ đã làm 114 người chết, 131 nghìn hộ dân bị chia cắt, gần 60 nghìn hộ phải sơ tán 7.868 ha lúa và hoa mầu bị hư hại, trên 690 nghìn con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông thuỷ lợi bị sạt lở, hư hỏng.
 
Trên 90 tỷ và 200 tấn gạo đến từ 132 đơn vị trên địa bàn thành phố cùng ủng hộ người dân khắc phụ khó khăn do bão lũ.
Trên 90 tỷ và 200 tấn gạo đến từ 132 đơn vị trên địa bàn thành phố cùng ủng hộ người dân khắc phục khó khăn do bão lũ.
“Cơn bão số 8 đang hướng vào miền Trung nước ta, các tỉnh miền Trung đáng đứng trước nguy cơ thảm hoạ kép. Hôm nay, với sự tham gia của các doanh nghiệp đã đồng hành và đóng góp trong quá trình xây dựng thành phố. Tôi kêu gọi các doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng nhân dân thành phố vì miền Trung ruột thịt có những đóng góp, hành động thiết thực để góp phần giúp đỡ đồng bào miền Trung. Toàn bộ sự đống góp ủng hộ miền chung sẽ được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ thành phố quản lý chặt chẽ, kịp thời chi viện cho các tỉnh miền Trung với phương trâm “Khẩn trương nhất, hiệu quả nhất”, ông Lê Văn Thành cho biết thêm.
 
Ngay sau lời phát động của ông Lê Văn Thành, 132 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã chung tay ủng hộ trên 90 tỷ đồng cùng 200 tấn gạo cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Tiêu biểu như đơn vị, doanh nghiệp: ông Văn Trần Hoàn và 1 doanh nghiệp 11 tỷ đồng và 200 tấn gạo; Tập đoàn LG 7 tỷ đồng; Tập đoàn Vingroup 3 tỷ đồng; Tập đoàn Sungroup 3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Đăng 3 tỷ…
 
Phát biểu kết thúc lễ phát động, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng thay mặt lãnh đạo TP. Hải Phòng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay cùng thành phố ủng hộ đồng bào bão lũ. Số tiền đã quyên góp được, thành phố thống nhất sẽ hỗ trợ các địa phương tỉnh Hà Tĩnh 20 tỷ đồng; tỉnh Quảng Bình 20 tỷ đồng; Quảng Trị; Quảng Nam 20 tỷ đồng; Quảng Ngãi 20 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 20 tỷ đồng. Phần còn thiếu thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp và nhân dân thành phố, ngân sách thành phố hỗ trợ cho đủ 120 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh bạn.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top