Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2017 | 9:51

Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch khu vực phía Nam năm 2017

Tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch năm 2017.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các vụ, cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế; viện, bệnh viện trực thuộc bộ; Cục Quân y; đại diện 20 tỉnh khu vực phía Nam và 4 tỉnh Tây Nguyên tham dự.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thời gian qua, tình hình dịch bệnh trong khu vực từng bước được kiểm soát, nhiều bệnh dịch đã được khống chế và đẩy lùi, ngăn chặn thành công một số bệnh nguy hiểm xâm nhập vào khu vực. Tuy nhiên, gần đây, một số bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng, các trường hợp mắc, bệnh do vi rút Zika đã được ghi nhận, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng... vẫn lưu hành ở mức cao. Theo đó, năm 2016, dịch Zika là mối đe dọa lớn tại các tỉnh phía Nam và một phần miền Trung - Tây Nguyên. Đến nay, trên cả nước đã có 219 trường hợp nhiễm Zika tại 12 tỉnh, thành (13 ca trong 2 tháng đầu năm 2017). TP. Hồ Chí Minh đang là điểm nóng của căn bệnh này với 199 người đã được xác định dương tính. Kết quả giám sát dịch Zika năm 2016 đã ghi nhận 41 thai phụ mắc Zika; trong đó đã có 6 ca bỏ thai, 9 ca sinh sống, 26 ca đang được theo dõi. Bệnh có nguy cơ lây lan, bùng phát trên diện rộng trong năm 2017 nếu không có kế hoạch giám sát, ứng phó, không kiểm soát được véc tơ truyền bệnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo các tham luận: Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm; công tác tiêm chủng; công tác vệ sinh môi trường; chăm sóc, theo dõi sức khỏe phụ nữ mang thai trong tình hình dịch bệnh do vi rút Zika. Điều này cần được đặc biệt chú trọng để giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc Zika ở phụ nữ mang thai. Hội nghị đề cập đến công tác phòng chống sốt xuất huyết, Zika; công tác phối hợp xử lý ổ dịch, phòng chống dịch Rubella tập trung tại các khu công nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các giải pháp phòng chống dịch khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực trạng vệ sinh môi trường còn yếu kém, nhận thức cộng đồng và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể chưa được như mong muốn nên vấn đề phòng chống dịch bệnh tại chính quyền một số địa phương vẫn còn xem nhẹ, chủ quan. Giải pháp trong thời gian tới, quan trọng nhất là tập trung phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng đề nghị ngành Y tế cũng như các ban, ngành khu vực Tây Nam Bộ và Tây Nguyên cần quyết liệt phòng chống dịch để kiểm soát và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh tại khu vực. Về mặt xã hội, ngành Y tế cần huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, địa phương, ban ngành đoàn thể; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; đồng thời huy động đông đảo người dân tham gia; tiếp tục tổ chức, đẩy mạnh chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy từ tỉnh đến huyện, xã. Ngành Y tế khi phát hiện ổ dịch lập tức khoanh vùng và dập dịch; tăng cường giám sát và tham mưu xây dựng kế hoạch phòng dịch; tập huấn về công tác điều trị không để tử vong do sốt xuất huyết. Để chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bộ sẽ tiến hành các nghiên cứu liên quan đến bản chất bệnh Zika, kỹ thuật chẩn đoán bệnh, điều trị biến chứng để hạn chế tối đa những nguy hiểm do bệnh gây ra. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng sẽ có những giải pháp tăng cường kinh phí, năng lực chuyên môn cho các địa phương trong công tác phòng chống Zika và bệnh truyền nhiễm khác.

Minh Tuấn - Công Hoàng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top