Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022 | 10:28

Hơn 1.500 tấn vải thiều Lục Ngạn được cam kết xuất khẩu sang châu Âu

Hơn 1.500 tấn vải thiều ở ba xã Thanh Hải, Quý Sơn và Tân Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang), được doanh nghiệp cam kết thu mua xuất khẩu sang thị trường châu Âu với giá 35.000 đồng/kg.

Trong khuôn khổ buổi ký kết thỏa thuận hợp tác và cung ứng sản phẩm vải thiều Lục Ngạn sang châu Âu giữa Công ty Cổ phần Miền đất nông nghiệp Việt - Pháp với các Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác cung ứng vải thiều ở các xã Thanh Hải, Quý Sơn và Tân Sơn (Lục Ngạn) diễn ra mới đây, bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty, bày tỏ sẽ đồng hành cùng các HTX trong quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng vải thiều nhằm đáp ứng tiêu chí xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đồng thời, mong muốn chính quyền huyện sẽ tạo điều kiện cấp mã vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường này.

 

 Đại diện Công ty Cổ phần Miền đất nông nghiệp Việt – Pháp và các HTX, Tổ hợp tác sản xuất vải thiều ở Lục Ngạn ký kết cung ứng, tiêu thụ vải thiều.

 

Về phía địa phương, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, Lục Ngạn là vùng cây ăn quả lớn của cả nước với hơn 26.000 ha cây ăn quả các loại, trong đó vải thiều là cây ăn quả chủ lực có hơn 15.700 ha. Nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của nhân dân nên những năm qua, năng suất và chất lượng sản phẩm vải thiều Lục Ngạn không ngừng được nâng lên, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Ngoài thị trường truyền thống tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sang Trung Quốc, vải thiều Lục Ngạn còn được tiêu thụ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả thị trường cao cấp như: Nhật Bản (đã được cấp chỉ dẫn địa lý), Mỹ, châu Âu…

Năm 2022, với điều kiện thời tiết thuận lợi, sản lượng vải thiều Lục Ngạn dự kiến đạt khoảng 95.000 tấn. Các ngành chuyên môn của huyện đang tiếp tục nỗ lực hướng dẫn nhân dân sản xuất không ngừng nâng cao chất lượng, giữ vững thương hiệu sản phẩm đã được ưa chuộng trong và ngoài nước. Huyện mong muốn Công ty Cổ phần Miền đất nông nghiệp Việt - Pháp sẽ có khởi đầu hợp tác thuận lợi và làm ăn lâu dài với địa phương, không chỉ tiêu thụ vải thiều mà còn xuất khẩu thêm các mặt hàng nông sản tiêu biểu khác như cam, bưởi, ổi, táo… Chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị về hợp tác, thu mua, tiêu thụ sản phẩm vải thiều Lục Ngạn.

 

 Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn phát biểu tại lễ ký kết.

 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Miền đất nông nghiệp Việt - Pháp đã ký kết thỏa thuận với 03 HTX, Tổ hợp tác thuộc các xã Thanh Hải, Quý Sơn và Tân Sơn về việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm vải thiều Lục Ngạn sang thị trường châu Âu năm 2022. Theo đó, phía Công ty cam kết sẽ thu mua hơn 1.500 tấn vải thiều tươi với giá 35 nghìn đồng/kg để xuất khẩu bằng đường hàng không sang thị trường châu Âu; phía các HTX, Tổ hợp tác cam kết sẽ sản xuất vải thiều chất lượng theo tiêu chuẩn Global GAP, đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu sang thị trường châu Âu để cung ứng cho Công ty trong vụ vải thiều năm 2022.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top