Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017 | 3:29

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia triển lãm AGRO Việt Nam năm 2017

Tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS), Trung tâm Hóa chất Quốc gia CNCIC (Trung Quốc) phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp bảo vệ thực vật CCPIA (Trung Quốc) đã khai mạc triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành phân bón, hoá chất và máy nông nghiệp AGRO Việt Nam năm 2017.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm AGRO Việt Nam năm 2017

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương cho biết, nông nghiệp được coi là ngành trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam với hơn 70% dân số sống dựa vào nông nghiệp nên hiện nay nước ta đang rất cần những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, thân thiện với môi trường để tạo sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Do đó, AGRO Vietnam 2017 được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội thiết thực cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, triển lãm còn là nơi giúp doanh nghiệp giới thiệu đến người tiêu dùng những công nghệ, sản phẩm hiện đại, chất lượng, thân thiện với môi trường, tạo cầu nối hiệu quả giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng. Từ đó hình thành nên các chính sách bán hàng và hậu mãi phù hợp, hiệu quả.

Toàn cảnh lễ khai mạc tại triển lãm AGRO Việt Nam năm 2017

Triển lãm AGRO Vietnam được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Công thương Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam (FAV) và Hiệp hội Thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA). Triển lãm có sự tham gia của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong ngành như Jiangsu Sinamyang Greentech, Biowish Technologies, Organiksa Fertilizer A.S., Yamamoto, Nam Kyung, Emirates Bio Fertilizer Factory,… Triển lãm năm nay thu hút sự tham gia của 80 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, các nước thuộc khối Ả Rập thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ; ước tính sẽ đón khoảng 3.500 lượt khách thương mại chuyên ngành đến tham quan.

Gian hàng trưng bày tại triển lãm AGRO Việt Nam năm 2017

Triển lãm AGRO Vietnam 2017 được kỳ vọng sẽ là nơi giới thiệu các sản phẩm, công nghệ mới nhất trong lĩnh vực phân bón, hóa chất, sản phẩm và máy nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành có cơ hội gặp gỡ, hợp tác đúng đối tác tiềm năng và mở rộng thị trường thông qua chương trình Business Matching. Các chương trình hội thảo với các chủ đề như tổng quan về thị trường thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam, thị trường phân bón Việt Nam, quy trình sản xuất và xuất khẩu hóa chất, nhu cầu thị trường về các sản phẩm bảo vệ cây trồng, ứng dụng công nghệ mới để tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất trong nông nghiệp.

Triển lãm diễn ra từ ngày 27-28/7, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP. Hồ Chí Minh./.

Mạnh Tiến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top