Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2016 | 1:59

Khi niềm vui lan tỏa đến người nghèo

Bình Liêu là huyện miền núi biên giới, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Quảng Ninh (chiếm 44,31%). Trong số hơn 1.000 hộ nghèo thì có tới 565 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Được Ủy ban MTTQ huyện Bình Liêu hỗ trợ kinh phí, gia đình ông Lềnh đang khẩn trương san gạt móng để tiến hành xây dựng nhà.

Từ “Quỹ vì người nghèo”, Bình Liêu đã hỗ trợ người dân xây dựng 198 căn nhà với tổng số tiền 2,497 tỷ đồng, giúp 339 hộ nghèo về tư liệu sản xuất với số tiền 398 triệu đồng.

Nỗ lực giúp người nghèo an cư

Chúng tôi tới thăm gia đình bà Hà Thị Kim, ở thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn, niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt bà khi có ngôi nhà mới. Ngôi nhà cũ của bà Kim xuống cấp đã lâu nhưng do không có tiền để cải tạo, sửa chữa nên gia đình buộc phải ở tạm. Đúng lúc khó khăn, gia đình bà được Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà. Có tiền, bà mạnh dạn vay thêm ngân hàng, vay người thân để xây ngôi nhà mà bao lâu nay có mơ bà cũng không dám nghĩ tới. Đầu năm 2015, ngôi nhà rộng hơn 70m2 được đưa vào sử dụng trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình, của hàng xóm láng giềng. Bà Kim tâm sự: “Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm mà gia đình xây được ngôi nhà kiên cố. Giờ thì yên tâm làm ăn không phải sợ mỗi khi có mưa bão”.

Ở cùng thôn Bản Chuồng, gia đình bà Hoàng Thị Xín cũng là hộ nghèo. Gia đình bà có 5 khẩu, bản thân bà bị mù, cuộc sống chủ yếu dựa vào con trai và con dâu. Căn nhà làm bằng gạch đất đã hư hỏng nặng qua thời gian, không đảm bảo an toàn mỗi khi có mưa, bão. Qua khảo sát, năm 2015, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Bình Liêu chắp nối với Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình bà xây nhà mới kiên cố hơn.

Ngôi nhà rộng hơn 100m2, mới hoàn thiện vào tháng 5/2016. Có nhà mới khang trang, gia đình bà Xín thoát được cảnh sống tạm bợ để tập trung phát triển sản xuất, dạy bảo con cháu. Đây cũng là động lực giúp gia đình bà tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tâm sự với chúng tôi, bà Xín không khỏi xúc động: “Đã nhiều năm nay, gia đình là hộ nghèo, kinh tế khó khăn nên chẳng dám nghĩ đến việc xây dựng nhà. Được sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể và các mạnh thường quân, đến nay gia đình được sống trong ngôi nhà mới kiên cố. Tôi cùng con cái sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo”. 

Lan tỏa niềm vui

Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, Cuộc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhằm hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Liêu triển khai những năm qua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, doanh nghiệp...

Sau 15 năm triển khai thực hiện “Quỹ vì người nghèo”, huyện Bình Liêu đã hỗ trợ xây dựng được 198 căn nhà với tổng số tiền 2,497 tỷ đồng, giúp 339 hộ nghèo tư liệu và các điều kiện khác để sản xuất với số tiền 389 triệu đồng; thăm hỏi hàng trăm hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi ốm đau vào các dịp lễ, Tết.

Triển khai thực hiện hỗ trợ người dân cải thiện và xây dựng nhà mới theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Bình Liêu.Huyện đã cơ bản hoàn thành cải tạo, xây mới nhà cho các hộ gia đình có công với cách mạng.

Tính từ tháng 10/2015 đến 31/8/2016, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Bình Liêu đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 159,983 triệu đồng. Đồng thời, MTTQ huyện cũng phối hợp với UBND huyện tổ chức lễ phát động ủng hộ các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động đã có 139 cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân ủng hộ 207,137 triệu đồng.

Từ các nguồn quỹ trên, từ năm 2015 đến nay, Bình Liêu đã hỗ trợ làm nhà mới cho 29 hộ nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn vận động người dân giúp đỡ nhau những lúc khó khăn bằng cách đóng góp ngày công lao động được 2.895 công và 245,745 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức thành viên của MTTQ như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… cũng tích cực vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Điển hình như Hội Phụ nữ huyện Bình Liêu đã vận động đóng góp từ Câu lạc bộ doanh nhân nữ tỉnh Quảng Ninh xây 5 ngôi nhà tình thương tại xã Đồng Văn cho chị em khó khăn về nhà ở với số tiền 35 triệu đồng/hộ. Đến nay, các hộ đang đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2017.

Bà Chu Thị Long, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bình Liêu, cho biết: “Nhằm từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động các cơ sở Hội, chị em phụ nữ và các doanh nghiệp chung tay ủng hộ Quỹ vì người nghèo và tiếp tục chắp nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình khó khăn về nhà ở có điều kiện để xây dựng nhà kiên cố, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động nông thôn”.

Ông Mạ Dì Sơn, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Liêu, cho biết: “Để cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thực sự có hiệu quả, thời gian qua, huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc xét duyệt hồ sơ đối với các hộ nghèo. Xây dựng các phương án phân bổ, hỗ trợ kinh phí để xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện”.

Với nhiều giải pháp, cách làm thiết thực của các cơ quan, đơn vị, cùng sự chung tay của các doanh nghiệp,  mạnh thường quân, sự cố gắng vươn lên thoát nghèo của chính  hộ nghèo, hy vọng rằng, trong thời gian tới, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Bình Liêu sẽ giảm vững chắc, người nghèo từng bước ổn định đời sống, vươn lên làm giàu.

La Lành

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top