Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 22 tháng 8 năm 2022 | 19:30

Kiểm tra SARS-CoV-2 không đạt, một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản bị Trung Quốc đình chỉ

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thông báo sẽ đình chỉ nhập khẩu thủy sản từ một công ty của Việt Nam từ ngày 15/8 do không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống và kiểm soát corona virus sau khi thực hiện kiểm tra online qua video.

Theo đó, ngày 15/8, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thông báo rằng Công ty Thủy sản Đại Hán của Hàn Quốc, Rembang Sportindo Mandiri của Indonesia và một công ty thủy sản của Việt Nam không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống và kiểm soát corona virus sau khi thực hiện kiểm tra online qua video.

Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ đình chỉ nhập khẩu từ ba công ty này từ ngày 15/8 và không tiết lộ thời hạn của các lệnh cấm.

GACC cho biết, các công ty không đáp ứng được các hướng dẫn của Tổ chức Lương - Nông Liên Hợp quốc (FAO) được nêu trong 'COVID-19: Hướng dẫn ngăn ngừa lây truyền COVID-19 trong các cơ sở kinh doanh thực phẩm' và "các yêu cầu liên quan đến an toàn thực phẩm" của chính phủ Trung Quốc.

Hướng dẫn của FAO từ tháng 8/2021 giải thích cách ngành công nghiệp thực phẩm và các cơ quan chức năng có thể bảo vệ người lao động khỏi bị lây virus hô hấp từ người sang người. Tuy nhiên, FAO nhấn mạnh rằng cả thực phẩm và bao bì thực phẩm đều không phải là con đường lây lan vi rút bệnh đường hô hấp.

img-5545-1742.jpg
Các cơ quan chức năng Việt Nam khuyến cáo, doanh nghiệp cần nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống Covid -19 để có thể xuất khẩu hàng hóa vào Trung Quốc

 

Trước đó, vào tháng 7/2022, Chính phủ Trung Quốc cho biết họ sẽ không thực hiện chính sách đình chỉ nhập khẩu với các công ty thực phẩm đông lạnh có sản phẩm xét nghiệm có corona virus. Các động thái mới này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đợt dịch nghiêm trọng mới đây tại Thượng Hải và một số địa phương, đồng thời giúp giảm bớt chi phí của các biện pháp phòng ngừa COVID-19 nghiêm ngặt. 

Đồng thời, Trung Quốc cũng từng tuyên bố phát hiện thấy virus SARS-CoV-2 trên hàng trăm lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu kể từ năm 2020, khiến nhiều nhà cung cấp thịt, hải sản, hoa quả... nước ngoài bị đình chỉ xuất khẩu trong nhiều tuần. Khi Trung Quốc phát hiện có lô hàng bị nhiễm và thông báo tạm ngưng nhập khẩu thì những lô hàng tiếp theo đã được xuất đi sẽ bị trả về, khiến doanh nghiệp bị thiệt hại nặng.

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
Top