Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019 | 16:4

Kỳ vọng để rồi lại hy vọng

Dư luận quốc tế cho rằng, ít nhất 3 trong số 4 điểm 2 bên đã nhất trí tại Singapore tháng 6/2018 sẽ được cụ thể hóa hơn.

01.jpg

Tuy nhiên, những thỏa thuận của 2 nhà lãnh đạo lại không đạt được như kỳ vọng,

Bốn điểm cam kết ở Singapore

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra cùng các quan chức hàng đầu của 2 nước để nỗ lực đạt được một thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Hà Nội lần này.

Tháng 6/2018, tại Singapore Mỹ và Triều Tiên đã cam kết 4 điểm:

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cam kết thiết lập mối quan hệ mới giữa Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên phù hợp với nguyện vọng của nhân dân 2 nước vì hòa bình và thịnh vượng.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên sẽ cùng hỗ lực xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Tái khẳng định Tuyên bố Panmunjom ngày 27/4/2018, CHDCND Triều Tiên cam kết hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên cam kết tìm lại hài cốt POW/MIA (tù nhân chiến tranh/những người mất tích khi làm nhiệm vụ), bao gồm việc hồi hương ngay lập tức những người đã được xác định.

Kỳ vọng trước Hội nghị

Trước cuộc đàm phán tại Việt Nam lần này, các quan chức Mỹ đã bày tỏ hy vọng trong các thỏa thuận sẽ đạt được tiến bộ theo 4 điểm trên, đặc biệt là 3 điểm đầu tiên.

 

02.jpg

Thứ nhất, mục tiêu thiết lập “quan hệ mới” giữa Mỹ và Triều Tiên đang dần đạt được, bước đầu từ bầu không khí cởi mở và thân thiện của cuộc họp tại Hà Nội lần này dù đây mới chỉ là lần thứ hai 2 nhà lãnh đạo gặp nhau. Hai bên có thể tiến thêm 1 bước nữa qua cuộc họp lần này với việc thành lập 1 văn phòng liên lạc lâu dài của Mỹ tại Bình Nhưỡng, góp phần cải thiện hơn nữa quan hệ ngoại giao.

Về điểm thứ hai, để đảm bảo “hòa bình” trên Bán đảo Triều Tiên, có thể 2 bên sẽ đưa ra được một thông báo chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, vốn vẫn ở tình trạng đình chiến từ năm 1953. Tuy nhiên, đây sẽ là một quyết định khó khăn đối với ông Trump bởi điều này có thể buộc Mỹ giảm hiện diện quân sự tại Hàn Quốc.

Về điểm thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, Mỹ muốn một đưa ra được một định nghĩa đồng nhất của 2 nước về phi hạt nhân hóa cũng như vạch ra một lộ trình để đạt mục tiêu đó.

Mong muốn của người dân Triều Tiên 

Các phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên vừa đồng loạt đưa tin về việc công chúng nước này đặt kỳ vọng cao vào Hội nghị thượng đỉnh lần hai này. Nhiều hình ảnh và lời lẽ tốt đẹp cũng đã được các hãng thông tấn lớn của Triều Tiên nhắc tới khi dõi theo sự kiện đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của cả thế giới.

 

03.jpg

Tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên nhiều ngày qua liên tục đăng tải các bài viết nói về sự kỳ vọng của người dân trên khắp đất nước Triều Tiên, hướng về Hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội, với hy vọng sự kiện mang tính bước ngoặt này sẽ diễn ra tốt đẹp.

Một trong số các bài viết đáng chú ý có nhắc tới việc các giáo viên và sinh viên của trường Đại học Kim Nhật Thành đã trồng một cây thông trong khuôn viên nhà trường ngay trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên lên đường thăm Việt Nam, với hy vọng ông Kim Jong-un sẽ có một chuyến công du suôn sẻ, gặt hái nhiều thành công.

Tờ báo chính thống của Triều Tiên cũng dành toàn bộ trang nhất để cập nhật chi tiết lịch trình, hoạt động trong chuyến làm việc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội, cùng với những bài viết và hình ảnh đẹp ca ngợi sự đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà Việt Nam, sự háo hức, kỳ vọng của người dân thủ đô Hà Nội về một thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công.

Tin tức về chuyến làm việc của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội chủ yếu là các hoạt động liên quan tới cuộc gặp lịch sử lần hai của nhà lãnh đạo này với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng liên tục được đăng tải trên trang web của KCNA. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên này thông báo, Chủ tịch Kim Jong Un đã nhận báo cáo về các hoạt động từ phái đoàn làm việc của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ngay sau khi tới Hà Nội.

Không đạt được thỏa thuận 

Nhà Trắng thông báo không có thỏa thuận chung nào đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh lần hai.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho hay: "Không có thỏa thuận nào trong lần này nhưng đội ngũ làm việc sẽ gặp nhau trong tương lai. Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên đã có các cuộc gặp rất tốt và mang tính xây dựng ở Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27-28/2".

 

04.jpg

"Hai lãnh đạo thảo luận nhiều cách khác nhau để đẩy mạnh phi hạt nhân hóa và các khái niệm thúc đẩy kinh tế", Sanders cho biết

Tại buổi họp báo thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh lần này, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông đã có "quãng thời gian thực sự hiệu quả" trong các cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, đây "không phải là chuyện ký kết được gì đó". Hai nhà lãnh đạo đã có một số lựa chọn nhưng thời điểm này "chúng tôi quyết định chưa thực hiện lựa chọn nào cả".

Thừa nhận vấn đề trừng phạt là lý do khiến hai bên chưa đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump nói về cơ bản Triều Tiên muốn gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận nhưng "chúng tôi không thể làm vậy". Ông cho biết ông trông đợi những cuộc đàm phán tương lai với Triều Tiên bởi "họ có tiềm năng rất lớn, không thể tin nổi".

Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên hứa sẽ không tiếp tục thử hạt nhân hay tên lửa trong tương lai.

"Ông ấy có tầm nhìn nhất định và đó không hẳn là tầm nhìn của chúng tôi nhưng đã gần gũi hơn rất nhiều so với một năm trước", ông Trump nói.

Tổng thống Hoa Kỳ thừa nhận "có những khoảng cách" giữa hai bên và cho biết Chủ tịch Kim sẵn sàng phi hạt nhân hóa một số khu vực của Triều Tiên.

Thừa nhận Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội đã kết thúc mà không có được một thỏa thuận do vấn đề trừng phạt, Tổng thống Trump nói ông muốn thấy các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ đối với Triều Tiên trong tương lai. "Tôi rất muốn gỡ bỏ lệnh trừng phạt, bởi vì đất nước đó có tiền năng phát triển rất lớn", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ gọi điện cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngay khi lên máy bay về nước cũng như sẽ sớm có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Nhắc đến mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Trump cho biết đó là mối quan hệ "rất nồng ấm" và khẳng định rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người không kết thúc một cách gay gắt mà "chia tay rất thân thiện".

Về khả năng cho một hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba, Tổng thống Trump nói ông không cam kết điều này. "Chúng ta sẽ thấy nếu điều đó diễn ra, nó sẽ diễn ra", ông Trump nói. 

 

 

 

 

Dương Thanh
Ý kiến bạn đọc
  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top