Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017 | 8:58

Nhật Bản phóng thành công vệ tinh định vị thứ 4 vào quỹ đạo

Vào lúc 7h sáng 10/10 (theo giờ địa phương), Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Tập đoàn Công nghiệp nặng Mistubishi của Nhật Bản, đã phóng thành công tên lửa H-2A mang vệ tinh Michibiki 4 lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản.

 

nhat ban phong thanh cong ve tinh dinh vi thu 4 vao quy dao hinh 1
Tên lửa H-2A mang vệ tinh Michibiki 4 rời bệ phóng. Ảnh: Kyoto

Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, sau 29 phút bay không gian, vệ tinh Michibiki đã đi vào quỹ đạo ở độ cao 273km. Đây cũng là vệ tinh thứ 4 của Nhật Bản được đưa vào không gian nhằm nâng cao mức độ chính xác của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) riêng của nước này, nhất là trong các ứng dụng đối với điện thoại thông minh và hệ thống định vị xe ô tô.

Trước đó, các vệ tinh Michibiki 1, 2, 3 cũng đã được Nhật Bản đưa thành công vào quỹ đạo. Dự kiến, 4 vệ tinh này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2018; và theo kế hoạch đến năm 2023, Nhật Bản sẽ tiếp tục phóng thêm 3 vệ tinh Michibiki nữa vào quỹ đạo nhằm tiến tới loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ.

Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, vệ tinh Michibiki là loại vệ tinh cung cấp dịch vụ định vị cũng giống như hệ thống GPS của Mỹ; đồng thời vệ tinh này có khả năng nâng cao độ chính xác trong định vị khi hạ mức sai số từ vài mét xuống còn vài centimet./.

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Gác bằng kỹ sư, khởi nghiệp với cây kiểng lạ

    Gác bằng kỹ sư, khởi nghiệp với cây kiểng lạ

    Trong mảnh vườn nhỏ 80m2, một chàng trai 26 tuổi ở Cần Thơ đã gác bằng kỹ sư, mạnh dạn khởi nghiệp với loại cây kiểng độc lạ, thu về tiền triệu.

  • Sơn La cấp mới 10 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu

    Sơn La cấp mới 10 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu

    Trong 9 tháng năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La đã cấp mới 10 mã số vùng trồng, nâng tổng số mã đang duy trì của toàn tỉnh lên 216 mã. Cùng với đó, Sở đã đã cấp 8 giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

  • Biến cỏ dại thành đặc sản

    Biến cỏ dại thành đặc sản

    Tại một số vùng đất lúa hay đất nuôi tôm sản xuất không hiệu quả ở tỉnh Sóc Trăng, nhiều hộ dân đã chuyển đổi sang trồng bồn bồn, mang lại thu nhập ổn định.

Top