Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016 | 3:26

Nhịp Tim Việt Nam mừng sự hồi sinh của em bé thứ 5.000

Ngày 20-10, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Quỹ tài trợ VinaCapital (VCF) và đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chào đón và chia vui cùng em bé thứ 5.000 (bé gái bị tim bẩm sinh ở Ninh Thuận - PV).

Nhịp tim Việt Nam là chương trình đầu tiên mà Quỹ thực hiện, với mục đích giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được phẫu thuật tim. Nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm được đối ứng với bảo hiểm y tế để chi trả chi phí phẫu thuật tim cho các em. Bên cạnh đó, Nhịp tim Việt Nam còn hợp tác với các tổ chức khác như, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và Quỹ Hiểu về trái tim để cùng giúp các em bé bị tim bẩm sinh.

Ông Don Lam tặng quà cho bé thứ 5000 được VCF tài trợ mổ tim

Chương trình cũng thực hiện các chuyến khám sàng lọc phối hợp cùng các bác sĩ chuyên khoa tim mạch uy tín đến các vùng sâu vùng xa để tìm kiếm các em nhỏ bị tim bẩm sinh mà chưa từng được chuẩn đoán. Bà Robin King Austin, Giám đốc Điều hành Quỹ tài trợ VinaCapital chia sẻ: “Các bác sĩ làm việc với chúng tôi trong các chuyến khám sàng lọc đã rất nhiệt tình dành thời gian quý báu của mình giúp chúng tôi phát hiện ra các em bé không có điều kiện đi đến thành phố để được tầm soát bệnh. Hơn 65.000 trẻ em đã được khám với hơn 8.300 trẻ được phát hiện cần phẫu thuật tim, trong đó phần lớn các em chưa từng được chuẩn đoán trước đó. Đội ngũ khám sàng lọc đã đi đến nhiều vùng xa xôi với mục tiêu là cố gắng tìm kiếm và tầm soát sức khỏe cho mọi em nhỏ để có hướng hỗ trợ y tế kịp thời, không bỏ sót bất cứ em bé nào. Mục tiêu của chúng tôi là sớm phát hiện các em bị bênh tim bẩm sinh, và đưa các em đi điều trị trước khi căn bệnh tim cướp đi tuổi thơ và phá hủy các chức năng khác của cơ thể. Từ năm 2011 Fedex là nhà tài trợ chính cho các chuyến khám sàng lọc”.

Các đại biểu cùng cắt bánh mừng em bé thứ 5.000 được tài trợ mổ tim

Chương trình khám sàng lọc bắt đầu từ năm 2007. Năm ngoái, đội ngũ khám sàng lọc của chúng tôi đã tổ chức 45 chuyến đến 23 tỉnh thành và khu vực trên cả nước. Năm nay, chương trình sẽ tiếp tục thăm 16 tỉnh và thực hiện 90 chuyến khám sàng lọc.

Chương trình Nhịp tim Việt Nam là chương trình đánh dấu tên tuổi cho Quỹ tài trợ VinaCapital. Chương trình được sự chung tay hỗ trợ từ hơn 1.000 nhà tài trợ mà hầu hết là các cá nhân là người Việt Nam đóng góp trực tiếp, hoặc thông qua nhiều sự kiện gây quỹ. Có nhiều sự kiện gây quỹ cho chương trình hằng năm như Vết sẹo cuộc đời, Cuộc chạy vì trẻ em tại Hà Nội, Chạy vì trái tim – Ngày hội từ thiện Gamuda Land, Giải golf từ thiện Pepsi, giải SPE Golf Challenge, cùng nhiều sự kiện khác. Ngoài ra, các phiên chợ từ thiện, dự án “Bánh quy của cô Grace”, các hoạt động gây quỹ của các bạn học sinh, chương trình Hotel for Hearts,… đã tài trợ cho rất nhiều trẻ em bị tim bẩm sinh cần giúp đỡ. Nhiều doanh nghiệp cũng đã đồng hành cùng chương trình như tập đoàn VinaCapital, Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS), công ty Fedex, Trường ngoại ngữ Dương Minh, và rất nhiều công ty, doanh nghiệp khác.

“Việt Nam rất may mắn khi đào tạo được rất nhiều các bác sĩ phẫu thuật tim xuất sắc và xây dựng 28 trung tâm tim mạch để chăm sóc cho các trẻ em bị tim bẩm sinh. Chỉ một vài trường hợp phức tạp được các bác sĩ có tay nghề cao thực hiện phẫu thuật, còn 80% các ca phẫu thuật là đơn giản và có thể can thiệp dễ dàng. Nghiên cứu trước đây của chúng tôi chỉ ra rằng hơn 90% số trẻ bị bệnh tim có cuộc sống bình thường sau phẫu thuật. Nhịp Tim Việt Nam được cộng đồng biết đến rộng rãi và tin tưởng vì sự sẵn lòng tiếp nhận và hỗ trợ hết mình cho mọi trường hợp, nhất là những trường hợp cực kỳ khó khăn để mong giúp cho mỗi một em bé bị tim bẩm sinh đều nhận được cơ hội sống. Bà Austin cho biết thêm”.

Đại diện VCF và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng bé 

TS. BS Phạm Văn Tấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam là 8 trường hợp trên 1.000 trẻ em tương tự các nơi khác trên thế giới. Dựa vào tỷ lệ sinh tại Việt Nam, hơn 12.000 trẻ em được sinh ra mỗi năm với khuyết tật về tim. Trong đó gần một nửa các em cần phẫu thuật. “Chúng tôi rất vui mừng vì được phối hợp cùng với VCF trong chương trình Nhịp Tim Việt Nam để cứu các em bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh trong thời gian qua, chúng tôi sẽ tiếp tục dồng hành cùng VCF để đem đến cho các em những trái tim khỏe mạnh để giúp các em có cuộc sống khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa”, BS. Tấn chia sẻ.

Quỹ tài trợ VinaCapital thực hiện các chương trình với mục tiêu thay đổi và cải thiện cuộc sống của các trẻ em tại Việt Nam một cách tốt nhất. Các chương trình về y tế khác bao gồm nỗ lực nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế về chăm sóc trẻ sơ sinh, hồi sức cấp cứu, chăm sóc trẻ, chăm sóc tim mạch. VCF cũng thực hiện trao học bổng 7 năm, hướng dẫn và định hướng các em nữ sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu.

VCF là một tổ chức phi chính phủ Mỹ được sáng lập bởi ông Don Lam và bà Robin King Austin, và được cấp phép như một tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam vào năm 2006. Trong tuần này, đội ngũ VCF đã đạt một mốc tài trợ phẫu thuật tim cứu em bé thứ 5.000.

Quang Minh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top