Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019 | 23:55

Tăng cường an ninh, thắt chặt khu vực nhà ga Đồng Đăng

Nhiều lớp an ninh được thắt chặt, tăng cường ở khu vực nhà ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để phục vụ cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội.

Ngày 25/2, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều với sự tham dự của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội, nhiều tuyến đường tại thủ đô lực lượng chức năng luôn được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự.
 
mỹ-chiều6.jpg
mỹ-chiều1.jpg
Lực lượng an ninh tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn.
Các tuyến phố Hà Nội cũng trang hoàng cờ hoa khiến nhiều du khách và báo giới nước ngoài vô cùng thích thú và yêu thích. Hiện tại mọi công đoạn chuẩn bị cho Hội nghị sắp tới đang được hoàn tất. Không riêng gì Hà Nội, tại nhà ga đường sắt Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, an ninh được thắt chặt.
Theo ghi nhận, nhiều lớp an ninh từ ngoài trục đường lớn trang bị vũ khí chốt chặn dày đặc, càng gần đến khu vực ga Đồng Đăng, an ninh càng được thắt chặt với nhiều lực lượng như quân đội, công binh, đặc nhiệm… Không những thế chó nghiệp vụ cũng được huy động để đảm bảo an toàn.
 
mỹ-chiều3.jpg

 

mỹ-chiều7.jpg
Chó nghiệp vụ cũng được điều động.
Tại nhà ga, các tốp công nhân đang gấp rút trang hoàng lại nhà ga. Hàng trăm phóng viên quốc tế và trong nước có mặt bên ngoài nhà ga Đồng Đăng. Ga Đồng Đăng kết nối với ga Bằng Tường, nhà ga thuộc tuyến đường sắt Hành Dương-Bằng Tường của Trung Quốc.
 
mỹ-chiều.jpg
Phóng viên báo chí nước ngoài tác nghiệp rất đông tại Lạng Sơn.
mỹ-chiều4.jpg
Công tác chuẩn bị cũng được triển khai...
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã khởi hành từ ga đường sắt Bình Nhưỡng vào chiều 23/2 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên vào ngày 27 đến 28/2 tại Hà Nội và thăm chính thức Việt Nam. Đoàn tàu hỏa bọc thép chở chủ tịch Triều Tiên đã từ Triều Tiên sang Trung Quốc.
mỹ-chiều5.jpg

 

mỹ-chiều2.jpg
Lực lượng an ninh có mặt để đảm bảo cho Hội nghị.
Theo trang Yonhap, đoàn tàu bọc thép dự kiến sẽ di chuyển tổng cộng 4.500 km trong khoảng 60 tiếng. Trong ngày hôm nay (25/2), đoàn tàu sẽ tới các thành phố Trường Sa và Nam Ninh của Trung Quốc.
Ông Kim Jong Un có thể đến nhà ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, trong sáng 26/2. Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau đó sẽ di chuyển về Hà Nội bằng ôtô. Gần 100 nhân viên an ninh bảo vệ ông Kim đã tới Hà Nội ngày hôm qua trên chuyến bay của Air Koryo.
 
 
 
 
Hữu Thắng- N.Định
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top