Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019 | 23:0

Tàu cá bốc cháy dữ dội, ngư dân nhảy xuống biển thoát thân

Phát hiện tàu bốc cháy, các thuyền viên đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành. Những người này chỉ kịp quăng 2 thuyền thúng nhỏ xuống biển và nhảy theo để thoát thân.

Cháy do chập điện

Khoảng 19h45 ngày 1/3, tàu cá QT93377 TS của ngư dân Đinh Văn Trinh (xã Triệu An, huyện Triệu Phong) đang đánh cá cách bờ biển Quảng Trị khoảng 4 hải lý thì bất ngờ bị cháy, nghi do chập điện. Các ngư dân dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Để cứu mình, các ngư dân quăng 2 thuyền thúng xuống biển và nhảy theo. Trong đó, một người kịp ném 2 bình gas trên tàu xuống biển, tránh được vụ nổ gas có thể gây thương vong.

we_1.jpg
12 ngư dân trên tàu gặp nạn nhảy khỏi tàu cháy. Ảnh: Quảng Trị 24H.

 

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Việt và Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hội báo cáo chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, triển khai tàu CN09 cứu hộ. Đồng thời, phát thông báo cấp cứu, liên lạc các tàu cá gần địa điểm tàu gặp nạn để kịp thời ứng cứu.

Phát hiện tàu bạn gặp nạn, tàu cá mang số hiệu BĐ 94607 TS của tỉnh Bình Định, do ông Nguyễn Đình Hùng làm thuyền trưởng kịp thời ứng cứu và đưa 12 ngư dân vào bờ an toàn lúc 20h15 cùng ngày.

Ông Phan Quang Giải, Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cho biết 12 ngư dân trên tàu cá mang số hiệu QT93377 TS bị cháy giữa biển đã được đưa vào bờ an toàn tối 1/3.

Lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong đã đến động viên và hỗ trợ mỗi thuyền viên trên tàu cá gặp nạn 500.000 đồng

Cháy chợ giữa khuya, gần 20 quầy hàng bị thiêu rụi

Sáng 2/3, ông Võ Văn Trà, Chủ tịch UBND huyện Gò Quao, Kiên Giang, cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân cháy chợ Cà Nhung ở xã Định Hòa. Gần 20 quầy hàng trong chợ nhà lồng bị thiêu rụi, thiệt hại ước khoảng 2 tỷ đồng.

Theo cư dân sống gần chợ Cà Nhung, khoảng 1h cùng ngày, một số người phát hiện lửa cháy dữ dội trong khu nhà lồng nên gọi điện báo công an. Gần 1 giờ sau, lửa được dập tắt nhưng hàng hóa trong chợ bị cháy rụi.

chay_cho.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nhật Tân.

 

Lãnh đạo UBND huyện Gò Quao cho biết chợ Cà Nhung vừa được xây mới. Nhà đầu tư cho thuê gần 20 ki ốt để tiểu thương kinh doanh quần áo, giày dép, bách hóa...

Cháy dữ dội, kho điện lạnh bị thiêu rụi hoàn toàn

Một kho điện lạnh rộng khoảng 500 mét vuông phát cháy dữ dội thiêu rụi toàn bộ tài sản. Do vụ hỏa hoạn gần chợ và trường đại học khiến lực lượng chức năng khẩn trương khống chế tránh lửa cháy lan.
 
Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 2/3 tại một kho điện lạnh nằm bên đường Trần Văn Ơn thuộc phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, người dân và các tiểu thương ở một khu chợ nằm bên đường Trần Văn Ơn phát hiện có khói đen bốc lên dữ dội tại một kho điện lạnh.

photo-3-15515254427912134477581.jpg
Tài sản tại kho điện lạnh bị thiêu rụi và hư hổng sau hỏa hoạn. Ảnh Soha.vn

 

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP. Thủ Dầu Một đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Do hiện trường vụ cháy nằm gần chợ và một trường đại học nên lực lượng chức năng nỗ lực dùng mọi biện pháp để khống chế ngọn lửa không cho lửa cháy lan. Đến 15h chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt nhưng tài sản bên trong kho bị thiêu rụi.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng tài sản hàng trăm triệu đồng bị cháy hết. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top