Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2016 | 11:17

The Economist bình luận về chuyến thăm Việt Nam của ông Obama

Bình luận về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến thăm Việt Nam vào tháng 5 sắp tới, Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc tập đoàn The Economist (Anh) ngày 26/2 cho rằng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Obama hồi tháng 7/2015. (Ảnh: TTXVN)


Giữa tháng 2, Nhà Trắng thông báo rằng ông Obama sẽ thăm Việt Nam vào tháng 5/2016 trong khuôn khổ chuyến công du đến châu Á và tham dự hội nghị thượng đỉnh G-7 tại Nhật Bản.

Ý tưởng về chuyến thăm Việt Nam của ông Obama đã được đề cập đến nhiều lần. Những người tiền nhiệm của ông, như các cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, đều đã tới thăm Việt Nam. Chuyến thăm năm 2000 của ông Clinton có ý nghĩa quan trọng. Nó diễn ra sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 và ký kết hiệp định thương mại song phương tháng 7/2000. Sau thời điểm đó, thương mại hai chiều đã gia tăng nhanh chóng, và quan hệ quốc phòng - điều mà một thời không ai nghĩ đến, cũng đã phát triển.

Tháng 7/2015, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trở thành Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đi thăm Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chuyển lời mời Tổng thống Barack Obama sang thăm Việt Nam. Gần đây, bên lề hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Mỹ và 10 nước thành viên ASEAN ở Sunnylands (bang California), ông Obama đã nói với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng rằng ông sẽ thăm Việt Nam.

Mối quan hệ nồng ấm giữa Việt Nam và Mỹ là một trong những điểm nhấn quan trọng mà Chính quyền của Tổng thống Obama đã nỗ lực đạt tới khi triển khai chiến lược tái cân bằng ở châu Á. Việt Nam là một trong số 12 thành viên tham gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông Obama sẽ rời Nhà Trắng vào đầu năm 2017, kết thúc hai nhiệm kỳ làm Tổng thống trong bối cảnh Việt Nam cũng sẽ có một ban lãnh đạo mới. Vì vậy, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama được nhìn nhận như một động thái nhằm đảm bảo tính liên tục trong mối quan hệ đang phát triển mạnh mẽ giữa hai nước./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top