Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021 | 12:22

Thiêng liêng lá phiếu nơi cuối trời Tổ quốc

Sáng 23/5, dưới chân Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, gần 1.000 cử tri của vùng đất xa xôi nhất trên đất liền của Tổ quốc đã tề tựu từ sớm, chờ đợi giây phút được thực hiện quyền công dân của mình.

Đất Mũi, ngày đặc biệt

Đã 46 năm, kể từ ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, non sông liền dãy từ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, đã có nhiều cuộc bầu cử thống nhất cả nước diễn ra. Nhưng đối với người dân đất Mũi Cà Mau hôm nay, lần bầu cử này rất đặc biệt. Bởi diễn ra ngay dưới chân Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi-món quà vô giá mà nhân dân Hà Nội xây tặng ít năm trước, và tiến hành trong không khí cảnh giác khẩn trương quyết liệt chống dịch Cobvid-19.

Là đơn vị bầu cử số 8, thuộc ấp Mũi, có 941 cử tri tham gia bầu cử. Điểm bầu cử Cột Cờ Hà Nội tại Đất Mũi không những là vị trí địa lý đánh dấu điểm cuối của “Nam quốc sơn hà” nghìn năm mở cõi, mà còn là nơi đặt thùng phiếu xa nhất trên đất liền của Tổ quốc Việt Nam. Lá phiếu của cử tri nơi đây còn là sự thể hiện tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên của Việt Nam mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn lựa.

anh-1.jpg

Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử Cột Cờ Hà Nội tại Đất Mũi, ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

anh2.jpg
Điểm bầu cử đặc biệt Cột cờ Hà Nội tại Đất Mũi trước giờ khai mạc.
anh-3.jpg

Đông đảo người dân đã đến chờ đợi khai mạc từ rất sớm. Do đặc điểm địa lý sông ngòi chằng chịt, võ lãi (thuyền máy, hoặc xuồng, ghe nhỏ) vẫn hữu dụng so với đi bằng xe máy, dù xã nông thôn mới Đất Mũi đã có đường liên ấp, liên xóm.

Cử tri Phạm Văn Thứ, 46 tuổi, trú ấp Mũi Xã Đất Mũi cho biết, từ nhiều ngày trước ông đã thu xếp không đi biển để hôm nay kịp đến dự bỏ phiếu thật sớm. Cha ông là du kích ở đây thời kháng chiến, thường nói với ông rằng: Là người ở thế hệ bám rừng đánh giặc để non sông thống nhất, ông hạnh phúc rất lớn khi cầm lá phiếu cử tri. Ông càng hạnh phúc hơn khi sinh ra những đứa con là cử tri được lớn lên trong thời bình, Bắc Nam liền cõi.

Còn cử tri Nguyễn Thị Lẹ 48 tuổi, trú ấp Mũi thì cho rằng, vợ chồng chị đã đến đây từ sớm để lựa chọn những người có đức có tài bầu vào vị trí trọng trách để mang lại no ấm cho bà con, mang lại công bằng xã hội  cho nhân dân.

Ngay từ nhiều ngày tước, hệ thống chống dịch đã kích hoạt trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh đã thâu đêm chỉ đạo hệ thống truy vết và cách ly thành công toàn bộ các ca F1, F2 từ địa phương khác trở về. Tại điểm bầu cử dưới chân Cột cờ Hà Nội, nguyên tắc 5K được thực hiện triệt để chu đáo và tỉ mỉ. Chứng kiến một nhân viên y tế đang hướng dẫn một cử tri xịt nước rửa tay và khai báo y tế qua điện thoại thông minh, một đồng nghiệp phải thốt lên: “Cảnh giác vầy Covid-19 sao thắng nổi mình”.

anh-4.jpg
Trước khi vào khu vực bầu cử, mọi cử tri và các lực lượng khác đều phải qua khai báo y tế, rửa tay. Toàn cuộc bầu cử phải thực hiện nghiêm 5 K.
anh-5.jpg
Cử tri Đất Mũi xếp hàng đợi vào khu vực bầu cử. Địa điểm này có 941 cử tri, được xem là nơi đặt thùng phiếu xa nhất trên đất liền của Việt Nam.

 

Không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm sôi động, nhưng hàng ngàn người dân nơi đây vẫn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi thực hiện bầu cử. Không những thế, người dân nơi đây dù đi bằng phương tiện xe máy, thuyền bè vẫn nghiêm chỉnh đeo khẩu trang-khử khuẩn trước và sau khi đến điểm bầu cử. Được vậy, ngay từ nhiều ngày trước, công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân toàn tỉnh Cà Mau nói chung và Đất Mũi nói riêng đã được Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan triển khai thực hiện có chiều sâu. Hàng ngàn cuộc tuyên truyên lưu động đã diễn ra đến từng xóm ấp. Từ đó xây dựng cho mình một ý thức thực hiện quyền công dân nhưng phải tự bảo vệ an toàn cho mình và cộng đồng khi dịch Covid -19 đang hoành hành. 

 

Tiền đề để Đất Mũi hoàn thành nông thôn mới nâng cao

Đất Mũi trăm năm nay vẫn lầm lũi tiến dài ra biển hàng trăm mét, mặc gió bão mưa dông. Và không những thế, đời sống của người dân nơi Đất Mũi ngày nay cũng hòa với cả tỉnh Cà Mau, tiến xa hơn trước.

Ông Mông Văn Hắt, du khách đến từ Cao Bằng tâm sự, tôi đến Đất Mũi lần thứ hai nhưng hôm nay nhận thấy Đất Mũi rất đổi thay, đường làng khang trang, sạch đẹp, du lịch được đầu tư nhiều công trình, hạng mục để phục vụ khách tham quan trải nghiệm về điều kỳ thú về vùng đất phù sa lấn biển. Đất Mũi từng ngày thay da đổi thịt, không khí trong lành, cảnh vật yên tĩnh, cuộc sống người dân nhiều điều thú vị, tất cả mến khách sống rất dung hòa.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều mô hình kinh tế được phát triển như du lịch sinh thái cộng đồng, nuôi nghêu, nuôi hàu, nuôi dê, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân. Cơ cấu kinh tế đã được định hướng và đề ra từng chỉ tiêu phát triển trung và dài hạng. Từng bước giảm dần lĩnh vực ngư - lâm - nông nghiệp, tăng mạnh lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ nhằm tạo sự đa dạng về hàng hóa, góp phần ổn định kinh tế cho người dân, nâng cao diện mạo nông thôn mới của xã Đất Mũi. Đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn xã Đất Mũi đạt 49 triệu đồng/người/năm, tăng gần 15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ qua, xã Đất Mũi thành lập mới 01 Hợp tác xã du lịch cộng đồng, sắp xếp các cơ sở kinh doanh mua bán nhỏ lẻ...; hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển khá, các sản phẩm phục vụ du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch được tăng cường. Xã đã quy hoạch, sắp xếp 57 hộ tại khu làng nghề khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đi vào hoạt động ổn định. Xã đã đạt  17/19 tiêu chí nông thôn mới. Nhiều tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh được người dân trồng và chăm sóc, góp phần nâng cao mỹ quan cho vùng đất cực Nam.

Cử tri Quách Văn Ngãi, ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển vui mừng cho biết, xã Đất Mũi là vùng đất có tiềm năng về kinh tế nuôi trồng và khai thác, đánh bắt thủy sản, du lịch. Những năm trước, đời sống người dân còn khó khăn nhưng nay đã phát triển, nhiều căn nhà mới khang trang mọc lên, lộ làng về đến tận ấp, nông thôn từng bước phát triển. Xã đã sửa chữa 18 căn nhà, cất mới 35 căn nhà tình nghĩa, người có công, người nghèo theo các quyết định 22, 33 của Thủ tướng Chính phủ. Đào tạo, truyền nghề, giải quyết việc làm cho 4.548 lao động, đạt 101,06% chỉ tiêu, tỷ lệ lao động qua đào tạo 2.978 lao động đạt 61,17% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,59%, đạt 179,5% (đầu nhiệm kỳ 267 hộ nghèo, 318 hộ cận nghèo, đến nay toàn xã còn 63 hộ nghèo, 195 hộ cận nghèo).

Ông Lê Thanh Phùng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi, nhấn mạnh, xã sẽ quyết tâm dồn sức để tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế thủy sản và dịch vụ du lịch sinh thái; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 xã Đất Mũi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Biểu Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Tháng 5, hương sen thơm ngát trên quê Bác

    Cứ đến dịp tháng 5 về, những đầm sen trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đua nhau nở hoa, tỏa hương thơm ngát.

  • Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

    Tối 19/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

Top