Đến ngày 3/7, tỉnh Tuyên Quang có 66 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, có 4 xã đã qua 30 ngày không phát sinh dịch mới gồm: xã Công Đa (đã qua 34 ngày), Yên Nguyên (qua 36 ngày), Tri Phú (35 ngày) và Phúc Sơn (qua 34 ngày).
Đến ngày 3/7, tỉnh Tuyên Quang có 4 xã đã qua 30 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi.
Theo đó, đến hết ngày 3/7, toàn tỉnh Tuyên Quang có 66 xã, 241 thôn và 684 hộ chăn nuôi có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Số lợn tiêu hủy là 7.764 con, với khối lượng 426.714 kg. Hơn 6.596 lít thuốc khử trùng, 72 tấn vôi bột đã sử dụng.
Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh, lây lan thêm các ổ dịch mới là rất cao.
Để ngăn chặn sự lây lan, phòng, chống dịch, các huyện, thành phố của Tuyên Quang thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch; tổ chức tiêu hủy triệt để lợn bị bệnh theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; thành lập tổ công tác, tổ cơ động phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.
Đôn đốc hoạt động các chốt kiểm dịch tạm thời, Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông thực hiện kiểm soát nghiêm việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Kiên quyết không cho vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp.
Giám sát chặt chẽ đàn lợn tới tận thôn, xóm, bản, hộ chăn nuôi, đảm bảo phát hiện kịp thời dịch bệnh ngay khi mới phát sinh, tổ chức xử lý triệt để không để dịch bệnh lây lan; lấy mẫu, xét nghiệm; hướng dẫn công bố dịch bệnh theo quy định.
Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy định.
Đặc biệt, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới mọi người dân để mọi người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh, chủ động tự giác, tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Ông Nguyễn Văn Công, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT Tuyên Quang) cho biết, đến ngày 3/7, tỉnh có 4 xã đã qua 30 ngày không phát sinh dịch mới những chưa giám công bố hết dịch. Vì dịch len lỏi, lây lan qua nhiều đường nên rất khó kiểm soát. Có một số tỉnh công bố hết dịch sau đó lại phát lại. Do vậy, tỉnh đang cấp bách, quyết liệt làm sao để ngăn chặn dịch.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.