Đến ngày 1/6, tỉnh Bắc Giang đã xuất khẩu 66 tấn vải thiều tươi sang thị trường Nhật Bản, giá bán dao động từ 1.650 - 1.800 yên (350.000 - 400.000 đồng/kg). Dự kiến, từ nay đến cuối vụ sẽ xuất khẩu sang Nhật từ 300-400 tấn vải thiều tươi.
Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết, sau chuyến hàng đầu tiên xuất khẩu được người Nhật tin dùng, tạo thị trường rất tốt. Hiệu ứng tốt nhất là ở huyện Tân Yên, sau khi có thông tin như vậy thị trường vải ở đây rất tốt. Năm nay, mặc dù Covid-19, nhưng tiêu thụ thuận lợi, giá cao.
Các lô vải xuất khẩu đều được phía Nhật Bản kiểm tra 100% đạt yêu cầu về kiểm dịch thực vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã được người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá cao và tin dùng.
Thị trường Nhật Bản rất kỹ tính, khó tính, trong điều kiện dịch như thế họ vẫn tiêu dùng tốt, như thế sẽ kích thích tiêu dùng trong nước, khích thích xuất khẩu đi các nước khác. Từ vải sớm mở ra cho vải chính vụ. Vải sớm đang làm rất tốt đi Nhật sẽ là điều kiện thuận để vải chính vụ tiêu thụ tốt lên, ông Tùng cho biết thêm.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Toàn, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên cho biết, đến nay, huyện đã thu hoạch, tiêu thụ khoảng 80% sản lượng, tương đương với hơn 11.187 tấn. Trong đó, tiêu thụ trong nước 8.039 tấn; xuất khẩu sang Trung Quốc 3.050 tấn, Nhật Bản 66 tấn.
Được biết, giá bán tại hệ thống Aeon và một số điểm bán tại thị trường Nhật Bản dao động từ 1.650 - 1.800 yên (từ 350.000 - 400.000 đồng/kg).
Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Nguyễn Thế Thi cho biết, ngày 01/6, huyện có 117 điểm cân vải cố định. Sản lượng tiêu thụ trong ngày đạt 1.823 tấn, tập trung tại các xã Phượng Sơn, Hồng Giang, Giáp Sơn, Phì Điền, Mỹ An, Tân Mộc. Giá bán dao động từ 12.000 - 32.000 đồng/kg. Luỹ kế, đến nay tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ đạt 8.904 tấn.
Vải được tiêu thụ chủ yếu lại thị trường phía Nam, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc và xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn.
Tính đến ngày 31/5, trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 220 tổ chức, cá nhân đăng ký 282 điểm cân ở các xã, thị trấn; 104 tổ chức, cá nhân đăng ký 410 xe vận chuyển trong và ngoài tỉnh.
Các shophouse ở vị trí trung tâm, tọa lạc tại những nơi có hạ tầng hoàn chỉnh, kết hợp với mô hình tổ hợp thương mại – giải trí hiện đại… là yếu tố tạo nên sức hút bền bỉ theo thời gian cho loại hình kinh doanh shophouse, đồng thời là bệ phóng gia tăng giá trị BĐS mà các nhà đầu tư sành sỏi luôn nhắm đến.
Quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông chính thức được phê duyệt mở ra kỳ vọng về diện mạo mới của khu vực trung tâm Đà Nẵng. Với giới thành đạt, đó còn là khát khao về không gian sống tiện nghi, đẳng cấp ven sông Hàn, trong những công trình biểu tượng chứng kiến trọn vẹn vẻ phồn hoa của đô thị biển tầm cỡ quốc tế tương lai.