Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2023 | 10:0

Cảnh giác thủ đoạn trộm thủy sản tại các lồng bè

Thời gian qua, trên địa bàn TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) xảy ra nhiều vụ trộm thủy sản tại các lồng bè trên biển, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của địa phương.

Vừa qua, khi chuẩn bị cho tôm hùm ăn, ông Nguyễn Xuân Quang - hộ nuôi tôm lồng bè khu vực biển thuộc tổ dân phố Đá Bạc (phường Cam Linh) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Quốc Anh (29 tuổi, trú phường Ba Ngòi) đang bắt trộm tôm hùm trong lồng nuôi của gia đình. Đối tượng Anh cũng nuôi tôm hùm ngay gần khu lồng bè nhà ông Quang. Khi bị ông Quang bắt quả tang, Anh đã lấy trộm được 79 con tôm hùm, mỗi con có trọng lượng từ 200 đến 600g, tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng. Trước thời điểm xảy ra vụ việc này, một hộ nuôi cá chim ở vùng biển thuộc tổ dân phố Ninh Xuân (phường Cam Phúc Nam) đã bị kẻ gian trộm mất 87 con cá chim giống, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh, với đặc thù nuôi thủy sản trên những vùng biển rộng lớn; tài sản nằm dưới nước; tôm, cá lại rất khó phân biệt nên việc phát hiện, đấu tranh với tội phạm trộm cắp thủy sản nuôi trong lồng bè rất khó khăn. Có những trường hợp bị kẻ gian bắt trộm thủy sản nhưng chủ hộ nuôi lại không hề hay biết, hoặc biết nhưng để chứng minh đó là tôm, cá từ lồng bè của mình không dễ. Vụ hộ ông Nguyễn Xuân Quang vừa qua là chủ hộ đã bắt quả tang khi đối tượng vẫn ở trong bè. Công an TP. Cam Ranh đã đưa đối tượng Anh về làm việc để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động người nuôi thủy sản phòng ngừa trộm cắp.

Hiện nay, tại các vùng biển trên vịnh Cam Ranh có hơn 114.000 lồng nuôi thủy sản các loại, trong đó chủ yếu là tôm hùm, cá mú, cá chim. Vì có giá trị kinh tế cao nên việc trộm cắp thủy sản nuôi lồng bè có những thời điểm diễn biến khá phức tạp. Trong khi đó, nhiều chủ lồng bè nuôi thủy sản với diện tích lớn, số lồng nhiều, nhân lực ít nên việc trông coi còn chủ quan, lơ là. Thời gian qua, Công an TP. Cam Ranh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân nhận biết rõ hơn phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp thủy sản tại các lồng bè để nâng cao các biện pháp phòng ngừa. Cùng với đó, lực lượng công an các xã, phường thường xuyên phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để phòng ngừa mất tài sản, người nuôi thủy sản cần có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời đề cao cảnh giác. Khi phát hiện có các đối tượng lạ xuất hiện trên địa bàn nuôi trồng thủy sản nghi vấn có dấu hiệu trộm cắp, người dân cần nhanh chóng thông tin cho lực lượng công an để được hỗ trợ.

 

Nhất Long/Báo Khánh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Top