Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 1 tháng 9 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2024 | 9:27

Cảnh giác với hoạt động thu mua nông sản lạ của thương nhân nước ngoài

Thời gian qua, nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagram... rầm rộ đăng tải các bài viết về việc thu mua các mặt hàng nông sản “lạ” như bọ hung, ốc bươu vàng, giun đất, lá bàng khô, lá điều khô, hạt na, đỉa… cho các thương nhân nước ngoài khiến giá bị đẩy lên cả chục lần.

Dù không biết thương nhân nước ngoài mua để làm gì nhưng vì lợi ích kinh tế, người dân đã ồ ạt sản xuất và thu gom những nông sản này. Tuy nhiên, chỉ được vài lần họ bỏ cọc, “bom” hàng hoặc ngừng mua khiến cả người dân và thương nhân trong nước điêu đứng, trong khi ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, môi trường. Thế nhưng những bài học cay đắng đó vẫn chưa khiến nhiều người tỉnh ngộ.

Tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết thu mua nông sản “lạ”.

Cách làm của các thương nhân nước ngoài thường là giấu mặt, bỏ tiền thuê người Việt là đầu mối thu mua, dùng hiệu ứng “tâm lý đám đông” truyền miệng ngầm định về lợi ích của việc mua nông sản, đánh đúng vào lòng tham “vì lợi ích trước mắt” của nhiều người. Những hành động mang tính chất vỏ bọc giao thương này thực chất là hành động thao túng thị trường để chuộc lợi hoặc là hành động phá hoại có chủ đích.

Chúng ta không nhận thức được mức độ nghiêm trọng lâu dài và có biện pháp thích ứng sẽ tạo ra những hệ lụy lâu dài đối với nông sản và nông dân như: Mùa màng bị phá hoại, môi trường sinh thái bị mất cân bằng, làm giảm sinh trưởng của cây, làm ảnh hưởng đến chăn nuôi, sức kéo và đời sống của nông dân, phá hoại thương hiệu, giảm giá trị nông sản của Việt Nam.

Đầu tiên, thương nhân nước ngoài tự nghĩ ra một sản phẩm gần như vô giá trị và ai cũng có thể kiếm được như đỉa, ốc bươu, lá vải khô, giun đất... Ban đầu, họ sẽ thu mua từ thương nhân Việt Nam với giá cao, ví dụ một triệu đồng một kg để thu hút sự chú ý. Sau một thời gian, các thương nhân của ta thấy những thứ đó rất dễ kiếm mà lại bán được nhiều tiền nên thi nhau thu gom mua của dân với giá rẻ hơn rồi bán lại cho thương nhân nước ngoài. Sau khi đã ôm đủ số lượng hàng và hàng của dân cũng khan dần, thương nhân nước ngoài sẽ tăng giá thu mua lên gấp nhiều lần.

Lúc này, thấy miếng mồi béo bở, các thương nhân trong nước lại càng lùng sục mua bằng được, sẵn sàng trả giá cao cho người bán lại. Lợi dụng tâm lý đó, các thương nhân nước ngoài sẽ âm thầm mở kho hàng ban đầu ra, giả vờ là các điểm thu gom của dân rồi bán lại cho thương nhân của ta với giá cao hơn giá mua lúc trước. Khi giá được đẩy lên cao và số lượng hàng được các thương nhân trong nước thu gom với số lượng lớn họ sẽ đột ngột ngừng mua và rời khỏi địa bàn. Việc ngừng mua đột ngột làm các thương nhân trong nước lao đao vì hàng lỡ mua không biết bán cho ai. Nông dân đã lỡ thu hoạch cũng không bán được hàng. Không ít người đã vì lợi ích trước mắt mà phải gánh chịu tổn thất lớn.

Việc nông sản “lạ” được rao bán với giá cao chót vót khiến ai cũng mong muốn làm giàu. Mặc dù trước đó đã có rất nhiều bài học từ những chiêu trò mua bán nông sản tương tự. Vậy nên, để tránh “tiền mất, tật mang”, người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác với hoạt động thu mua các mặt hàng nông sản “lạ”. Khi phát hiện có trường hợp mua bán, vận chuyển nông sản “lạ” trên địa bàn tỉnh, cần báo cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

 

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Bắc Giang/BBG
Ý kiến bạn đọc
Top