Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023 | 16:27

Dư vị của mùa Xuân nơi địa đầu Tổ quốc

Đến Hà Giang những ngày này, trên khắp nẻo đường nơi địa đầu Tổ quốc rực rỡ sắc hoa đào, hoa lê, hoa mận trắng muốt “bung nở khoe sắc”; xa xăm những mảnh ruộng bậc thang, nương ngô xanh biếc nằm ở lưng chừng đồi, cảnh vật dường như đã hoà vào với trời đất... làm say mê bao du khách.

Hà Giang nằm ở cực Bắc của nước ta và được biết đến là một vùng đất có vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Đến Hà Giang, du khách không chỉ nhớ đến những mùa hoa tam giác mạch ngập tràn hương sắc, mùa hoa cải vàng nhuộm sáng cả khung trời mà Hà Giang còn được nhắc đến với những rừng hoa đào khoe sắc thắm mỗi độ xuân sang. Cứ mỗi độ tháng hai hằng năm, những bông đào rừng lại bung nở khoe sắc. Đây là thời điểm sắc đào đang nở đẹp nhất tại Hà Giang.

Sự bình dị ở cả cuộc sống của người dân lẫn cảnh vật.

Những bộ trang phục thổ cẩm của đồng bào dân tộc nơi đây hòa với sắc đào như tô thắm thêm sắc Xuân nơi Cao nguyên đá. Ảnh: Minh Ty, Việt Bắc (Báo Hà Giang).

Du khách đến du lịch Hà Giang sẽ bắt gặp hoa đào ở bất cứ địa điểm nào. Từ các cung đường uốn lượn ở Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh cho đến các vùng sâu hơn như Sơn Vĩ, Săm Pun, đều rộn ràng trong sắc hoa đào. Những cây đào khẳng khiu trơ trọi lá của những ngày đông lúc này đã đâm chồi lộc non xanh mơn mởn, cây đã đua nhau bung nở hoa rực rỡ khắp bản làng. 

Cứ mỗi độ tháng hai hằng năm, những bông đào rừng lại bung nở khoe sắc, đây là thời điểm sắc đào đang nở đẹp nhất tại Hà Giang. Ảnh: Minh Ty, Việt Bắc (Báo Hà Giang).

Hầu như ở mỗi ngôi nhà đều có trồng loài hoa này. Chính vì vậy, mỗi độ xuân về, mọi người lại hân hoan chiêm ngưỡng hoa đào thi nhau nở tô thắm cả một vùng. Những cây đào cổ thụ bao mùa xuân vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp của nó. Cành đào uốn cong, hoa đào buông xuống trước cổng nhà, hiên nhà.

Vẻ đẹp của mảnh đất địa đầu Tổ quốc này được tô điểm bằng màu sắc mộng mơ của hoa đào. Ảnh: Minh Ty, Việt Bắc (Báo Hà Giang).

Hoa cải nở tạo nên một khung cảnh đẹp nên thơ ở cao nguyên đá Đồng Văn

Hà Giang vốn dĩ mùa nào cũng đẹp, nhưng những ngày xuân, vẻ đẹp của mảnh đất địa đầu Tổ quốc này được tô điểm bằng màu sắc mộng mơ của hoa đào. Hoa đào Hà Giang là loại đào phai năm cánh, tuy không quá đỏ thắm rực rỡ nhưng sắc hồng ấy cũng đủ làm ấm cả một không gian rộng lớn chìm dài trong cái giá lạnh mùa đông nơi biên giới. Những bộ trang phục thổ cẩm của đồng bào dân tộc nơi đây hòa với sắc đào như tô thắm thêm sắc xuân đang đến gần với Hà Giang.

Hoa đào bung nở trên những bản làng ở xã Sủng Là

Không chỉ có cảnh đẹp, Hà Giang còn là nơi hấp dẫn du khách bởi sự hiếu khách. Cuộc sống còn khó khăn nhưng những người dân nơi đây luôn niềm nở nụ cười khi khách du lịch hỏi đường hay nhờ sự giúp đỡ 

Ảnh: Minh Ty, Việt Bắc (Báo Hà Giang).

Hoa đào Hà Giang mang một vẻ đẹp riêng. Đến đây bạn sẽ cảm nhận được sự bình dị ở cả cuộc sống của người dân lẫn cảnh vật. Với khung cảnh lãng mạn, thơ mộng của hoa đào, du khách tới đây đừng quên check-in cho mình những bức ảnh đẹp để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này nơi cao nguyên đá Hà Giang.

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top