Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022 | 9:30

Hà Tĩnh phát hiện xe tải chở 400kg da, mỡ lợn không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Một xe tải đang vận chuyển 400kg da và mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc từ Quảng Ninh vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ.

Tối 22/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện phát hiện xe ô tô vận chuyển 400kg da, mỡ lợn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 400 kg mỡ và da lợn không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào khoảng 14h 40 phút ngày 22/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa bàn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy - Công an huyện Can Lộc phối hợp Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 14H – 023.87 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều thùng xốp chứa khoảng 400kg da, mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, anh Bùi Mạnh Thăng  (Sn 1971, trú phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe tải nói trên không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan để chứng mình rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Theo lời khai của tài xế Thăng, toàn bộ số da, mỡ lợn trên được vận chuyển từ Quảng Ninh vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ thì bị phát hiện thu giữ.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
Top