Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023 | 20:26

Khởi tố 4 đối tượng về hành vi phá rừng ở Hà Giang

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Liên quan tới vụ việc chặt hạ, khai thác gần 42m3 gỗ tại khu rừng thuộc khu vực thôn Xuân Đường, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng.

4 đối tượng tại cơ quan công an huyện Bắc Quang.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Minh (SN 1990, trú tại thôn Lâm, xã Vô Điếm), Vũ Xuân Cường (SN 1971, trú tại thôn Bó Loỏng, xã Hùng An), Hoàng Văn Khoa (SN 1994, trú tại thôn Lâm, xã Vô Điếm), Ma Văn Tâm (SN 1992, trú tại thôn Thíp, xã Vô Điếm), huyện Bắc Quang.

Trước đó, ngày 16/3, Công an xã Đức Xuân phối hợp với kiểm lâm xã tổ chức tuần tra rừng tại khu vực giáp ranh xã Vô Điếm, phát hiện các đối tượng Đỗ Văn Dũng, sinh năm 1971, và Hoàng Văn Huân, sinh năm 1998, cùng trú tại thôn Me Hạ, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang xác định 4 đối tượng là Minh, Cường, Khoa và Tâm đã chặt hạ, khai thác 41,88m3 gỗ (trai, kháo, sâng) tại rừng thuộc khu vực thôn Xuân Đường, xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu được, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Quang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can trên.

Đây là bài học đắt giá cho những kẻ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép.

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
Top