Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 | 9:7

Agribank tiếp tục ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho các địa phương chống dịch Covid-19

Năm 2020, Agribank đã ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước hơn 20 tỷ đồng. Đợt dịch mới bùng phát vừa qua, Agribank tiếp tục ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động thiện nguyện đầy tình người.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, Hải Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid, dịch lần này bùng phát tại một công ty với hơn 2.400 công nhân, lại vào dịp Tết Tân Sửu và là chủng biến thể mới nên lây lan nhanh, số lượng người nhiễm bệnh tăng lên hàng ngày, trong khoảng thời gian rất ngắn, tỉnh Hải Dương phải tổ chức cách ly cho số lượng F1 rất lớn khiến cho việc chống dịch gặp vô vàn khó khăn trong khi nguồn lực của tỉnh có hạn.

Với trách nhiệm của doanh nghiệp lớn trên địa bàn, vài ngày sau khi dịch bùng phát, Agribank tỉnh Hải Dương và Agribank Hải Dương II đã kịp thời trao tiền hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cho địa phương bằng nhiều hình thức. Lãnh đạo các đơn vị không quản ngại dịch bệnh đã trực tiếp vào vùng dịch để trao tặng những khoản kinh phí rất ý nghĩa đối với các địa phương có ổ dịch như Thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc, Ninh Giang, thành phố Hải Dương...

Agribank Hải Dương II luôn sát cánh với công tác phòng chống dịch tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh đó, các hoạt động quyên góp của các tổ chức cũng được phát động. Đoàn viên thanh niên Agribank tỉnh Hải Dương đã trích tiền lương của mình ủng hộ quỹ phòng chống dịch của Thành đoàn Hải Dương 30 triệu đồng. Cán bộ, người lao động Agribank Hải Dương II đóng góp 65 triệu để tặng 6.000 chiếc bánh chưng cho các khu cách ly đón Tết.

Hưởng ứng các hoạt động giải cứu hàng nông sản cho nông dân trong tỉnh, Công đoàn Agribank Hải Dương II đã trao tặng 10 tấn nông sản trị giá 30 triệu đồng cho các bếp ăn trong khu cách ly tại thành phố Chí Linh. Ngoài ra, các chi nhánh loại II những vùng có ổ dịch cũng tham gia tài trợ tại các huyện nơi đóng trụ sở, góp thêm chút kinh phí với chính quyền địa phương chống dịch. Các hoạt động quyên góp, ủng hộ vẫn đang được tiếp tục thực hiện trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 22/02/2021, bằng nhiều nguồn khác nhau với nhiều hình thức huy động và quyên góp, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tài trợ kinh phí để phòng chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó Agribank tỉnh Hải Dương tài trợ hơn 01 tỷ đồng, Agribank Hải Dương II tài trợ 1,5 tỷ đồng. Số kinh phí trên có thể chưa đủ lớn so với số kinh phí tỉnh Hải Dương phải chi trả cho công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng đó là thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần tương thân, tương ái của những cán bộ Agribank nghĩa tình. 

 Agribank Hải Dượng II hỗ trợ bà con thu mua nông sản, ủng hộ bếp ăn dã chiến và khu phong tỏa dịch Covid-19 tại địa bàn huyện Chí Linh.

Lãnh đạo Agribank tỉnh Hải Dương trao tiền ủng hộ cho MTTQ tỉnh Hải Dương.

Song song với việc ủng hộ tỉnh Hải Dương trong đợt bùng phát dịch vừa qua, Agribank cũng đã ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid trên cả nước, cụ thể: Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gần 02 tỷ đồng đối với các “điểm nóng” Vân Đồn, Đông Triều; Agribank tỉnh Gia Lai ủng hộ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai số tiền 700 triệu đồng.

MTTQ tỉnh Quảng Ninh nhận 800 triệu ủng hộ công tác phòng chống dịch covid-19 từ đại  diện Lãnh đạo Agribank tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện lãnh đạo Agribank Tây Quảng Ninh trao số tiền 300 triệu đồng cho thị xã Đông Triều - Quảng Ninh.

Lãnh đạo Agribank Gia Lai trao biểu trưng ủng hộ công tác phòng chống dịch covid - 19 cho đại diện Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai số tiền 700 triệu đồng.

 

Bằng những hành động nhanh chóng và thiết thực, thể hiện vai trò ngân hàng vì cộng đồng, Agribank luôn đi đầu trong các công tác an sinh xã hội, góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top