Thanh long ruột đỏ đang hút hàng, giá tăng cao và leo lên mức 25.000 - 27.000 đồng/kg.
Giá thanh long ruột đỏ tăng cao
Liên tiếp mấy ngày gần đây, các thương lái khu vực Bình Thuận đang tranh thủ tìm mua thanh long, bất kể thanh long ruột đỏ, ruột trắng hay hàng xấu cũng được các thương lái chào mời "thu mua giá cao". Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ đầu tháng 9 đến nay giá thanh long đã tăng trở lại, từ mức 15.000 đồng/kg tăng lên 25.000 đồng/kg. Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thùy Thuận, Giám đốc Công ty Trà Thanh Long (TP.HCM) chuyên xuất khẩu mặt hàng thanh long cho biết: Tình hình xuất khẩu thanh long hiện nay khá thuận lợi, thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định, các thị trường khác như Trung Đông cũng đặt hàng tốt. Hiện tại mùa vụ thanh long tại Bình Thuận đang sản xuất hàng điện nên thường có nhiều sự cố làm ảnh hưởng đến sản lượng. Do đó giá thanh long ruột đỏ tăng cao hơn bình thường, trong khi đó giá thanh long ruột trắng vẫn còn khá thấp.
Một số thương lái báo giá thanh long ruột trắng chỉ khoảng 7.000 đồng/kg bao cước đến TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương.
Tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, tình hình xuất khẩu đã thông thoáng, theo báo cáo đến ngày 14.9, tổng số phương tiện vận tải còn tồn ở các cửa khẩu là 127 xe, trong đó có 27 xe hoa quả, 100 xe hàng khác. Đại diện Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông tin: Hiện nay, cửa khẩu Lạng Sơn đang triển khai phổ biến việc sử dụng nền tảng cửa khẩu số để giải quyết công việc nhanh hơn, ứng dụng còn giúp các lái xe theo dõi lưu lượng xe trên quốc lộ đến cửa khẩu và tại khu vực cửa khẩu, tra cứu tình hình bến bãi, nhận được các điều phối giao thông của cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn, theo dõi hành trình di chuyển của phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu và tìm kiếm vị trí phương tiện.
Theo trung tâm quản lý cửa khẩu, đa số các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã đồng thuận việc áp dụng nền tảng cửa khẩu số và đã thành thạo khai báo thông tin trực tuyến; 100% các xe hàng đã thực hiện khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu.
Theo thanhnien.vn
Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS) cho địa phương, doanh nghiệp (Tổ công tác) sau khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành.
“Quiet luxury” - sự xa xỉ thầm lặng đang phát triển thành xu hướng sống, phong cách tận hưởng mới của giới thượng lưu. Bắt nguồn từ thời trang, xu hướng này “lấn sân” sang lĩnh vực bất động sản và được giới nhà giàu ưa chuộng. Điều này lý giải vì sao phân khu The Miyabi (thuộc Thành phố đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island) được săn đón ngay khi vừa ra mắt.